Lời cảnh báo của Pep Guardiola

Rạng sáng nay (7-4), Manchester City đã giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Borussia Dortmund ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà Etihad.

Như mọi khi, Man City kiểm soát bóng rất nhiều, tạo ra nhiều cơ hội, thi đấu trên tầm đối thủ. Tuy nhiên, Man xanh lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn ở trận này và phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90 của Phil Foden mới có thể giành chiến thắng trước đại diện đến từ Đức.

Trước đó, Kevin De Bruyne ghi bàn mở điểm cho Man City đầu hiệp một, cuối hiệp hai, Haaland kiến tạo cho đội trưởng Reus ghi bàn gỡ hòa cho Dortmund. Dù thua đáng tiếc phút cuối nhưng Dortmund có 1 bàn thắng trên sân khách “làm vốn” trước khi hai đội bước vào trận đấu lượt về tại Đức.

Reus ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Dortmund. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, Pep Guardiola đã gửi lời chúc mừng các học trò nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra tiếc nuối vì Man City không thể ghi bàn thứ hai trong thời điểm đội đang dẫn 1-0.

Pep Guardiola nói trên website Man City, “Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ. Họ đã gắn bó với nhau như thế nào. Với chất lượng đội hình của đối thủ, Man City đã chiến đấu và gắn kết với nhau đến cùng. Cuối cùng chúng tôi cũng thắng và bây giờ thì chúng tôi hiểu nhau khá rõ.

Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Leeds United. Sau đó, chúng tôi sẽ dành thời gian xem Borussia Dortmund và đến Đức để giành chiến thắng”.

Chia sẻ về diễn biến trận đấu, Pep Guardiola tiếp tục, “Họ có cơ hội nhờ Haaland sau một đường bóng dài. Trước đó, Ederson đã có pha cứu thua đáng kinh ngạc nhưng ở tình huống đó (Haaland kiến tạo cho Reus ghi bàn gỡ hòa) thì Ederson không thể cứu thua.

Khi tỉ số đang lá 1-0, chúng tôi đã hướng thế trận theo ý mình và Phil Foden đã có cơ hội. Trong 30 phút cuối, cậu ấy là mối đe dọa thường xuyên trước khung thành đối thủ. Nếu Man City có thể ghi bàn ở thời điểm đó, trận đấu đã đi theo hướng khác”.

Pep Guardiola và Man City đã có trận đấu vất vả trước Man City. ẢNH: REUTERS

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định chính phong độ cao khủng khiếp của Man City đã gây áp lực lên chính đội bóng của ông. Bên cạnh đó, việc Borussia Dortmund không có vị trí tốt tại Bundesliga khiến Man City càng phải chứng tỏ mình trước đối thủ. Pep cảnh báo các học trò phải cố gắng hết sức trong trận lượt về bởi Dortmund là đội luôn ghi bàn trong các trận đấu.

Pep nói, “Khi tỉ số là 1-1, phản ứng của bạn có thể trở nên điên rồ nhưng chúng tôi không làm vậy. Chúng tôi đã thắng. Chúng tôi thi đấu hiệp hai tốt hơn. Khi Man City thắng 26 trong 27 trận đấu còn đối thủ không phải là nhà vô địch Bundesliga, áp lực sẽ đè nặng lên vai chúng tôi.

Mọi người đều tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Bây giờ thì chúng tôi thắng 2-1. Tuy nhiên, đối thủ luôn ghi bàn, vì thế chúng tôi phải điều chỉnh những điều mà chúng tôi không làm được trong ngày hôm nay theo cách bình tĩnh và tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu hôm nay để xem có thể làm gì tốt hơn không”.

Phil Foden ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City phút 90. ẢNH: GETTY

Cuối cùng Pep Guardiola nói, “Chúng tôi sẽ đến Dortmund để giành chiến thắng. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải giành chiến thắng. Chúng tôi đã làm được điều đó hôm nay và bây giờ chúng tôi đến Dortmund không phải để phòng ngự. Manchester City sẽ điều chỉnh lối chơi, cả ở hàng công và cố gắng chỉ chơi trong 90 phút để tiến vào bán kết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm