Lợi dụng xong còn cưỡng đoạt tài sản của bé gái

Ngày 13-4, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Khanh (sinh năm 1997, Bình Thuận) 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, ba năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tổng cộng, bị cáo Khanh phải chấp hành 15 năm tù cho hai tội danh.

Bị cáo Nguyễn Hữu Khanh nghe tòa tuyên án. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Khanh làm quen và kết bạn với cháu M. (sinh ngày 28-2-2007). Sau một thời gian trò chuyện, Khanh ngỏ lời thì cháu M. đồng ý yêu Khanh.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu M., Khanh yêu cầu cháu M. khỏa thân rồi gọi điện thoại cho mình. Mỗi lần như vậy Khanh lấy điện thoại chụp lại hình ảnh khỏa thân của cháu M. 

Từ tháng 7-2019 đến tháng 7-2020, Khanh bốn lần quan hệ tình dục với cháu M. Do thiếu tiền tiêu xài, Khanh đã sử dụng những hình ảnh khỏa thân của cháu M. để ép M. đưa tiền cho mình.

Ngày 27-6-2020, Khanh tiếp tục sử dụng hình ảnh khỏa thân để mượn M. 1,5 triệu đồng. Không chịu nổi sự uy hiếp của Khanh, cháu M. kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ. Khanh bị bắt khi đang nhận tiền từ cháu M. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm