Lợi thế chiến trường, quân ly khai xoay chuyển bàn đàm phán

Quân Kiev tan tác
Những đợt pháo kích dữ dội nổ vang khắp thị trấn Delbaltseve do Kiev kiểm soát. Đây là vị trí trọng điểm giữa thành trì tranh chấp của Donetsk và Lunhansk mà quân nổi dậy đang cố bao vây quân đội Ukraine.

Một đoàn xe chở nhóm phóng viên AFP đi vào thị trấn đã bị pháo kích, khiến cửa sổ xe bị vỡ toan cùng với 2 người bị thương nhẹ.

 Một căn hộ bị phá hủy sau đợt pháo kích ở Makiivka ở thành phố ngoại ô Donetsk của miền đông Ukraine (Ảnh: AFP)

Giới quan chức cho biết họ đang sơ tán dân thường dọc theo con đường duy nhất có thể qua lại được nối giữa thị trấn với phía chính quyền và những điều kiện đó ngày càng khốc liệt đối với những người ở lại. “Mọi người đang chạy trốn bởi pháo kích liên tục. Không có nước, không điện và không có lò sưởi trong thị trấn”, chỉ huy cảnh sát địa phương Yevgen Lukhaniv nói với AFP.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine ông Volodymyr Polyovyi ở Kiev cho biết “cuộc chiến liên hoàn” này đang tiếp tục diến ra khắp thị trấn Debaltseve nhưng  cam đoan rằng lực lượng chính quyền sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát tuyến đường còn lại duy nhất đi vào thị trấn. Khi cuộc bắn phá tiếp tục nổ ra ở đó, số người thương vong ngày càng chồng chất.
Lực lượng Ukraine cho biết 13 binh lính đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong hơn 24 giờ qua, đưa số người chết trong quân đội lên tới 28 người và làm ít nhất 17 thường dân thiệt mạng, quan chức chính quyền và quân nổi dậy ly khai cho biết.

Phe ly khai xoay chuyển bàn đàm phán

Lợi thế chiến trường, quân ly khai xoay chuyển bàn đàm phán ảnh 2

Đại diện của DPR và LPR phát biểu tại cuộc đàm phán hòa bình hôm 1-2 (Nguồn: Sputnik)

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng tham gia trong cuộc đàm phán hòa giải cùng với Nga cho biết, đàm phán viên của quân nổi dậy ở Minsk “thậm chí không chuẩn bị thảo luận về việc thực hiện một lệnh ngừng bắn và thu hồi các loại vũ khí hạng nặng”.

Lực lượng miền Đông muốn vạch lại đường ranh giới giữa 2 bên bao gồm những lợi ích mà họ đã đạt được từ khi trích lập một lệnh ngừng bắn và công kích vào lãnh thổ Ukraine.
Đại diện của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) đã yêu cầu tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko ban hành một lệnh dừng bắn chính thức đến tới quân đội Ukraine và Cảnh vệ quốc gia. 

“Lệnh ngừng bắn phải do tổng thống Poroshenko chính thức ban hành đối với quân đội Ukraine và Cảnh vệ quốc gia… Và lệnh ngừng bắn này nên được công bố trên trang web chính thức của tổng thống Ukraine”, đại diện của DPR Denis Pushilin và đại diện của LPR là Vladislav Deinego đồng phát biểu.

Các nhà đàm phán còn cho biết thêm, lệnh ngừng bắn ngay lập tức của lực lượng Kiev là “điều kiện tiên quyết” để tiêp tục cuộc đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm