Long An: Đứng thứ 9 toàn quốc về “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

(PLO)- Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" ở Long An có 47.184 sáng kiến tham gia, đứng thứ 9 về số lượng sáng kiến trên cả nước và có tổng giá trị làm lợi ước tính hàng trăm tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đây là chương trình được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và là chương trình thi đua trọng tâm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

z4709588896371_fbc5ed125545999584108546e407a685.jpg
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: CTV

Qua 2 năm thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp công đoàn trong tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện, tạo sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh Long An.

Tính đến hết tháng 8-2023, Long An có 47.184 sáng kiến hợp lệ, đạt 188% kế hoạch (vượt 22.068 sáng kiến); đứng thứ 9 về số lượng sáng kiến tham gia chương trình trên cả nước với tổng giá trị làm lợi từ sáng kiến ước tính hàng trăm tỉ đồng.

z4709661760540_5fd92ba703c94caa42aa4cfef34b445f.jpg
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng bằng khen cho các tập thể có sáng kiến tiêu biểu trong chương trình. Ảnh: CTV

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là giải pháp hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát triển KT-XH của tỉnh. Nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ, có các chế độ ưu đãi, khen thưởng phù hợp với giá trị của các sáng kiến tham gia chương trình.

Tại buổi tổng kết, Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh 2 tập thể, 1 cá nhân; tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân. Ngoài ra, 32 tập thể, 34 cá nhân được LĐLĐ tỉnh Long An tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm