Long An thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 13-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo gồm 15 người, do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An.
Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh đến ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, chú trọng đến các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản,... Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, khắc phục hạn chế sai phạm, giảm sai sót.

Thời gian tới với sự nỗ lực, quyết tâm lớn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, tin tưởng rằng, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có một bước ngoặt mới, với nhiều chuyển biến tích cực.

Qua đây, tỉnh Long An bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Long An ngày càng phồn thịnh, ấm no, giàu mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm