Long An triệt phá 2 vụ trộm xe máy liên huyện

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Long An vừa triệt phá băng nhóm thực hiện liên tục hai vụ trộm xe máy liên huyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết vừa triệt phá một nhóm gây ra hai vụ trộm xe máy ở thị xã Kiến Tường và huyện Tân Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-6, công an nhận tin báo của anh Phạm Văn Bình, ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường về việc bị mất trộm mô tô BKS 62H4-1811 tại một gara thuộc phường 3, thị xã Kiến Tường.

Cơ quan công an trích xuất camera và phát hiện hai đối tượng nghi vấn gồm Ngô Văn Phụng (23 tuổi, ngụ phường 3) và Lê Minh Sang (29 tuổi, ngụ phường 2) nên mời về làm việc.

Các nghi phạm khai nhận đều không có công ăn việc làm, đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Các nghi phạm khai nhận đều không có công ăn việc làm, đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Phụng và Sang khai nhận rạng sáng ngày 10-6, phát hiện mô tô của anh Bình không người trông coi nên mở hàng rào lấy trộm và mang về nhà Nguyễn Minh Nghĩa (18 tuổi, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) cất giấu.

Tại đây, Đỗ Hoàng Kha (24 tuổi) thay biển số rồi điều khiển mô tô vừa lấy trộm chở theo Ngô Văn Phụng, còn Lê Minh Sang đi một mô tô không rõ nguồn gốc chở theo Trần Lê Hoàng Mến (31 tuổi, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa) di chuyển dọc quốc lộ 62.

Khi đến địa bàn huyện Tân Thạnh, nhóm này tiếp tục lấy trộm mô tô BKS 51H2-4759.

Sau đó, nhóm này di chuyển về hướng huyện Thủ Thừa. Khi đến địa bàn xã Tân Long, huyện Thủ Thừa thì bị Công an xã Tân Long kiểm tra, lập biên bản tạm giữ hai phương tiện vì không có giấy tờ xe.

Cả bốn người này đã đón xe trở về thị xã Kiến Tường.

Công an thị xã Kiến Tường nhanh chóng phối hợp bắt giữ các nghi phạm và thu hồi tang vật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm