Lừa đồng nghiệp mua nhà ở xã hội, 1 phụ nữ lãnh án tù

(PLO)- Sau dịch COVID-19, cuộc sống khó khăn, một phụ nữ biết đồng nghiệp cần mua nhà ở xã hội đã lừa của người này 50 triệu đồng và bị tòa phạt tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, giữ y bản án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Huỳnh Như một năm ba tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lừa đồng nghiệp mua nhà ở xã hội
Bị cáo Như nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 21-11. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã khắc phục bồi thường xong cho bị hại và bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo; bản thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự.

Bị cáo có ông, bà ngoại là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn phải nuôi con chưa thành niên. Các tình tiết giảm nhẹ này đã được tòa sơ thẩm xem xét.

Mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là tương đối nhẹ, thấp dưới khung hình phạt. Việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và cũng là để răn đe đối với bị cáo. Vì vậy không có cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Theo hồ sơ, Như và chị NTD là đồng nghiệp công tác trong cùng một cơ quan. Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân và biết chị D đang tìm mua nhà ở xã hội nên Như nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối để nhằm chiếm đoạt tiền của chị này.

Như nói với chị D là có quen với nhiều người có thể giúp chị D mua nhà ở xã hội bên khu dân cư HL. Tin là thật nên chị D đã hai lần chuyển tiền đặt cọc tổng cộng 50 triệu vào tài khoản của Như. Hai bên có làm giấy tay xác nhận ghi nội dung chuyển tiền mua nhà ở xã hội, hẹn 30-6-2022 sẽ giao nhà.

Sau đó, chị D nhiều lần liên hệ với Như để đi xem nhà nhưng Như tìm lý do trì hoãn, từ chối. Đến ngày 18-6-2022, chị D có đơn tố giác hành vi lừa đảo của Như.

Ngày 21-6-2022 Như viết đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Đến ngày 27-7-2022 tại cuộc họp của cơ quan thì Như thừa nhận lừa chị D để lấy 50 triệu. Đến ngày 2-8-2022 Như bỏ địa phương lên TP.HCM sinh sống.

Trong quá trình điều tra Như thừa nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn sau dịch bệnh Covid-19 nên đã lừa lấy của chị D 50 triệu.

Ngày 14-6-2023 bị cáo đã nộp khắc phục xong số tiền trên. Bị hại đã có đơn xin bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm