Lừa nhận tiền chạy án cho cựu giám đốc BV Thủ Đức, 2 cựu công an bị đề nghị truy tố

(PLO)- Hai cựu cán bộ công an bị đề nghị truy tố trong vụ cựu giám đốc BV TP Thủ Đức chi hàng triệu USD để “chạy án”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo, môi giới hối lộ liên quan đến hai cựu cán bộ công an Phòng 5, Phòng 6 Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế).

Lừa đảo “chạy” không bị xử lý hình sự

Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị VKS truy tố hai cựu cán bộ công an là Bùi Trung Kiên (sinh năm 1980) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS, Lê Thanh An (sinh năm 1976) về tội môi giới hối lộ theo khoản 4 Điều 365 BLHS.

Bệnh viện TP Thủ Đức khi ông Quân còn làm giám đốc. Ảnh: BV
Bệnh viện TP Thủ Đức khi ông Quân còn làm giám đốc. Ảnh: BV

Các đồng phạm môi giới hối lộ gồm Nguyễn Ngọc Triệu (cựu ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã hoàn tục và thôi tất cả chức vụ trong giáo hội), Hà Duy Tuấn (kinh doanh tự do), Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) và Trần Văn Long (tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt).

Kết quả điều tra thể hiện năm 2021, Nguyễn Minh Quân khi đang là giám đốc BV TP Thủ Đức thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sợ bị bắt nên ông Quân đã liên hệ nhờ Bùi Trung Kiên (cán bộ Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế) giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý.

Kiên nhận lời và yêu cầu ông Quân đưa chi phí ban đầu là 700.000 USD để giải quyết. Tháng 3-2021, ông Quân đã đưa tổng số tiền Kiên yêu cầu trong ba lần. Sau đó, Kiên tiếp tục yêu cầu ông Quân đưa thêm 1,5 triệu USD để giải quyết việc của Nguyễn Văn Lợi, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm (công ty được ông Quân cho tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu tại BV TP Thủ Đức), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) và được ông Quân đồng ý. Tổng cộng số tiền ông Quân đã đưa Kiên là 2,2 triệu USD.

CQĐT đã ghi lời khai, khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, nơi làm việc của ông Quân để thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử việc đưa, nhận 2,2 triệu USD. Đồng thời, bị can Kiên cũng thừa nhận toàn bộ việc nhận 2,2 triệu USD của ông Quân và hứa lo cho hai ông Quân, Lợi không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên thực tế sau khi nhận tiền, Kiên không nhờ và không đưa tiền cho bất kỳ ai để giải quyết việc ông Quân nhờ. Đến tháng 5-2021, thấy Kiên không giúp được, ông Quân đã nhiều lần nhắn tin đòi tiền. Kiên đã trả cho ông Quân hai lần 1,15 triệu USD. Số tiền còn lại, Kiên lấy lý do chưa thu xếp được và chưa trả lại.

Sau khi ông Quân có đơn tố cáo và CQĐT tiếp nhận giải quyết thì gia đình Kiên đã tự nguyện nộp gần 24 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả.

Sợ bị bắt, cựu giám đốc BV TP Thủ Đức chi hàng triệu USD để nhờ lo lót nhưng lại bị hai cán bộ công an lừa, nhận tiền nhưng không làm gì cả.

Năm bị can môi giới hối lộ

Kết luận điều tra thể hiện: Lê Thanh An (cán bộ Phòng 5 Cục Cảnh sát kinh tế) tuy không có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra, xác minh vụ việc, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại BV TP Thủ Đức nhưng khi Long và Giang liên hệ, đưa 1,5 triệu USD để giúp Quân không bị truy cứu TNHS thì An đã nhận.

Bị can An nhờ người gặp sư trụ trì Triệu để nhờ giúp việc của ông Quân. Sau đó, An đưa cho Tuấn 1 triệu USD để giúp ông Quân. Còn lại An cất giữ 500.000 USD…

Kết quả điều tra xác định những người này chưa liên hệ được và chưa đưa tiền cho bất kỳ ai để giải quyết việc của ông Quân. Bị can An đã trả lại cho bị can Giang 8 tỉ đồng trước khi bị phát giác; người nhà An đã tự nguyện nộp 7,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả trước khi An bị khởi tố bị can. Người nhà bị can Triệu đã tự nguyện nộp 5 tỉ đồng…•

Không xử lý tội đưa hối lộ với cựu giám đốc BV TP Thủ Đức

Đối với hành vi năm lần đưa cho bị can Kiên tổng số tiền 2,2 triệu USD của cựu giám đốc BV TP Thủ Đức, CQĐT xác định hành vi này đã phạm vào tội đưa hối lộ tại khoản 4 Điều 364 BLHS.

Tuy nhiên, do ông Quân đã chủ động khai báo trước nên được miễn TNHS theo quy định tại khoản 7 Điều 364 BLHS, Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao nhưng tịch thu một phần số tiền đưa hối lộ sung công quỹ nhà nước (gần 23,6 tỉ đồng, tương đương 1,05 triệu USD). Riêng số tiền 1,15 triệu USD mà Kiên đã trả lại, ông Quân đã dùng để đưa cho bị can Long nên không bị tịch thu ở hành vi này.

Tương tự, đối với hành vi trực tiếp đưa cho Long 120.000 USD để chi phí quà cáp, cám ơn và 1,5 triệu USD để liên hệ đưa tiền cho người có thẩm quyền giúp mình (sau khi bị Kiên lừa), ông Quân cũng được miễn TNHS do chủ động khai báo trước khi bị phát giác.

Hiện nay, ông Quân là bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BV TP Thủ Đức.

Trong vụ án trên, công an khởi tố, bắt tạm giam ông Quân và Nguyễn Văn Lợi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm