Lực lượng ly khai Ukraine rút vũ khí

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin ngày 24-2, lực lượng ly khai ở Donetsk thông báo bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến theo thỏa thuận hòa bình ký kết hôm 12-2 ở Minsk (Belarus).

Lực lượng ly khai ở Donetsk cho biết có 96 đơn vị súng hạng nặng sẽ rút đi bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-2 giờ Moscow. Dự kiến thời gian rút vũ khí hạng nặng kéo dài 12 ngày. Các đơn vị rút vũ khí hạng nặng từ Debaltsevo, Gorlovka, Donetsk và phía nam vùng Donetsk.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga Rossia-1 hôm 23-2 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Putin tuyên bố loại trừ kịch bản xảy ra “ngày tận thế” cho Ukraine và hy vọng tình hình sẽ không xấu đến thế.

Ông nhận định nếu thỏa thuận Minsk về ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và rút vũ khí hạng nặng được tôn trọng, đây là con đường bảo đảm tiến tới bình thường trở lại tình hình khu vực.

Ông kêu gọi chính phủ Ukraine xúc tiến đưa cuộc sống ở Ukraine trở lại bình thường và dàn xếp quan hệ với miền Đông Ukraine theo cách văn minh.

Một bé trai với hàng cứu trợ của Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC) tại Avdiyivka (vùng Donetsk). Ảnh: AFP

Tuy nhiên, AFP đưa tin giao tranh vẫn tiếp diễn gần Mariupol (miền Đông Ukraine) dù thỏa thuận hòa bình Minsk 2 quy định từ nửa đêm 15-2 các bên tham chiến phải ngừng bắn.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đang viếng thăm Tallinn (Estonia) đã chỉ trích thái độ của Nga trong quá trình tham gia tiến trình ngừng bắn ở Ukraine căn cứ 10-12 ngày gần đây.

Nhiều nước phương Tây, trong đó có Đức và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đều lo ngại không có ngừng bắn toàn diện ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Litva Linas Antanas Linkevicius nhận định bất chấp thỏa thuận hòa bình Minsk 2, tình hình ở miền Đông Ukraine vẫn không có gì thay đổi. Ông chê trách phương Tây phản ứng yếu ớt đối với các vi phạm ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, ngày 23-2, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna tuyên bố Ba Lan sẽ không đưa quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Đông Ukraine nếu LHQ quyết định triển khai lực lượng này.

Ông giải thích tiến trình triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Đông Ukraine phải dựa trên hai yếu tố: Tôn trọng ngừng bắn hoàn toàn ở miền Đông Ukraine và quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ông nhấn mạnh: “Phải ngừng máu đổ, thiết lập giao ước thực sự và rút vũ khí hạng nặng. Lúc đó mới có thể nói đến lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Ngày 18-2, Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine đã quyết định yêu cầu LHQ và EU triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở hai vị trí: Dọc giới tuyến ở miền Đông Ukraine và tại khu vực biên giới Ukraine-Nga nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn EU triển khai cảnh sát quốc tế ở miền Đông Ukraine nhưng trong lực lượng này không có Nga tham gia. Ngược lại, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố mọi lực lượng triển khai đều phải có binh sĩ Nga.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho biết đề nghị của Ukraine về triển khai cảnh sát sẽ gây nguy hiểm cho thỏa thuận hòa bình Minsk 2 vì thỏa thuận này không quy định về bất cứ lực lượng gìn giữ hòa bình nào ở miền Đông Ukraine.

Tại cuộc họp báo ngày 23-2, ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), cho biết Mỹ đã viện trợ vũ khí, đạn dược với số lượng lớn cho Ukraine. Tại Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã thăm dò đối với 1.500 người Mỹ từ ngày 18 đến 22-2. Kết quả như sau: 60% ủng hộ gia tăng cấm vận Nga, 53% phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine (62% phản đối hồi tháng 4-2014), 70% không ủng hộ Tổng thống Putin.

__________________________________________

30,5 hryvnia đổi được 1 USD là tỉ giá đồng hryvnia của Ukraine hôm 23-2. Đồng hryvnia đã mất gần 3/4 giá trị trong vòng một năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm