Lùi ô tô bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn

(PLO)- Khi nhìn thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế cho xe ô tô chạy lùi, bỏ trốn. Người này cùng xe ô tô bị tạm giữ sau đó khoảng bốn giờ khi đang lưu thông ở Hải Phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Xe ô tô chạy lùi khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn. Nguồn: MXH

Tối 11-11, theo thông tin của PLO, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Vạn Đức T. (33 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Đây là người đã điều khiển lùi xe bỏ trốn khi nhìn thấy chốt thổi nồng độ cồn chiều cùng ngày, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng.

bat-xe-quang-ninh.jpeg
Tài xế cùng phương tiện bị bắt khi đang lưu thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại Km 77+770 Quốc lộ 18 (thuộc địa phận TP Uông Bí, Quảng Ninh), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì phát hiện ô tô 4 chỗ nhãn hiệu TOYOTA màu trắng mang biển kiểm soát 14A-549xx có biểu hiện nghi vấn nên vẫy vào làn để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế T. điều khiển xe đi lùi với tốc độ cao, lạng lách qua hàng loạt phương tiện đang lưu thông để bỏ trốn.

Ngay sau đó, tổ công tác triển khai một xe tuần tra kiểm soát truy tìm và dừng chiếc xe trên. Tuy vậy, phải đến 17 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác mới tạm giữ được tài xế cùng phương tiện nêu trên khi đang lưu thông tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Qua kiểm tra bước đầu, tài xế này có kết quả âm tính đối với nồng độ cồn và ma tuý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm