Lý do ông Park được ví là ‘Park đang son’

Cái hay của ông thầy người Hàn Quốc là biến các đội tuyển Việt Nam từ một dạng mức bình thường của làng bóng Đông Nam Á đến hiện tượng đặc biệt ở những giải châu Á. Như đội U-23 Việt Nam chuẩn bị chơi trận mở màn ở vòng chung kết U-23 châu Á trên đất Thái Lan với tư cách đương kim á quân chứ không phải mang thân phận lót đường quen thuộc.

Dễ thấy nhất là tính thực dụng trong cách rèn quân của HLV Park Hang-seo xuyên suốt qua các giải đấu. Bóng đá Việt Nam chẳng có gì xấu hổ khi chơi bằng thế kèo dưới trước các đối thủ, quan trọng là chiến thắng chung cuộc. Cái hay của các tuyển thủ dưới thời ông Park mặc dù chơi lép vế hơn nhưng luôn thấy cửa ăn trong thế phản công chủ động trước nhiều đối thủ lớn, khác với nhiều đời tiền nhiệm chưa đá đã thấy thua từ trứng nước.

Ông Park đang kỳ vọng vào sự trở lại của Quang Hải đánh thức kỳ tích tại Thường Châu hai năm trước. Ảnh: CTV

Dĩ nhiên các đội tuyển Việt Nam thời của ông thầy Hàn cũng nhiều lần gặp may mắn, như cách nói của chính ông lẫn sự nửa đùa nửa thật của giới hâm mộ đặt biệt danh cho ông là “Park đang son”.

Chẳng hạn ở mùa giải U-23 hai năm trước, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đá trận cuối vòng bảng với U-23 Syria mệt đứt hơi, như trung vệ Duy Mạnh thừa nhận sau trận hòa không bàn thắng. Tiếc cho Syria trong 20 phút cuối sút cầu môn Bùi Tiến Dũng ầm ầm nhưng bóng không lần nào chui vào lưới. Cũng từ trận hòa vui vẻ đấy, thầy trò ông Park như chết đi sống lại, chạy một mạch vào đến trận chung kết sau hai trận tứ kết và bán kết đều diễn ra suốt 120 phút vẫn chạy tốt.

Đến với giải U-23 châu Á lần này, thầy trò ông Park dù từng đoạt ngôi á quân vẫn rất khiêm nhường, ít bộc lộ mình qua cách lên gân cốt theo kiểu của đội bóng xếp kèo trên. Dĩ nhiên ông thầy Hàn biết rất rõ nội lực của mình và hiểu đối thủ nên chưa bao giờ tỏ ra nguy hiểm. Cái chính là kết quả cuối cùng mà ông hay nhẹ nhàng chia sẻ mình và các học trò luôn nỗ lực cho từng trận đấu một. Thậm chí ông còn nói U-23 Việt Nam chỉ cố gắng vượt qua vòng bảng, sau đó không biết điều gì sẽ xảy ra.

Có điều lạ lùng là HLV Park Hang-seo vẫn tạo ra một niềm tin rất lớn cho người yêu bóng đá Việt Nam khi nhấn mạnh sẽ không để cho họ thất vọng.

Trận nào cũng khó nhưng không bao giờ bỏ cuộc

Đội tuyển U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á là hạt giống số một bảng D nhờ tư cách đương kim á quân nhưng không dễ chơi khi đối diện các đối thủ lớn. Thầy trò ông Park lần lượt gặp U-23 UAE (ngày 10-1), U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1). Trận nào với U-23 Việt Nam cũng khó vì trên lý thuyết đối thủ nào cũng mạnh hơn các học trò ông Park. Tuy nhiên, thực tế U-23 Việt Nam hoàn toàn có cửa chống chọi và giành chiến thắng như đã từng thể hiện trong nhiều giải đấu khác nhau ở châu Á. Ưu điểm lớn nhất của các tuyển thủ trẻ Việt Nam là tinh thần bất khuất, không bao giờ đầu hàng như rất nhiều lần ông Park tiết lộ bí quyết dẫn đến thành công của họ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm