Fox Sports Asia: U-23 Việt Nam đang tìm kiếm một phép màu khác

Hôm nay, 8-1, vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á đã khai mạc bằng các trận đấu tại bảng A. Do U-23 Việt Nam nằm ở bảng D nên thầy trò HLV Park Hang-seo phải đến ngày 10-1 mới thi đấu trận đầu tiên gặp UAE. Bảng D của U-23 Việt Nam gồm có các đối thủ U-23 UAE, U-23 Jordan và U-23 Triều Tiên.

Trận chung kết U-23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Uzbekistan là khoảnh khắc không thể quên.

Trong bài bình luận về bảng D được đăng tải trên Fox Sports Asia, bình luận viên Gabriel Tan đã đánh giá rất cao U-23 Việt Nam.

“Hai năm trước, U-23 Việt Nam khiến tất cả bất ngờ khi lọt vào trận chung kết U-23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc). Và bây giờ chắc chắn họ sẽ không còn bị đánh giá thấp, đặc biệt là với những gì xảy ra với Việt Nam kể từ thời điểm hai năm trước.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam đã tăng cường sức mạnh. Họ về thứ tư tại Asian Games 2018, vô địch AFF Suzuki Cup cùng năm, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và sau đó là giành HCV SEA Games 30” - bình luận trên Fox Sports Asia.

“Việt Nam có lặp lại chiến tích như họ đã từng làm được tại U-23 châu Á 2018 không?” - tờ Fox Sports Asia đặt câu hỏi. “Ngôi sao Nguyễn Quang Hải sẽ lại “dẫn đầu” U-23 Việt Nam một lần nữa. Nhưng những cầu thủ khác như Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh cũng sẵn sàng tỏa sáng để giúp U-23 Việt Nam tìm kiếm chiếc vé tham dự Olympic Tolyo 2020”.

Trận tuyển Jordan thua tuyển Việt Nam ở vòng 16 đội Asian Cup 2019.

Bình luận về bốn đối thủ tại bảng D VCK U-23 châu Á, tờ Fox Sports Asia viết: “Dựa trên kết quả bốc thăm, U-23 Triều Tiên sẽ là đối thủ chính của U-23 Việt Nam trên lý thuyết. Tuy nhiên, trên thực tế UAE mới là đối thủ lớn nhất của Việt Nam, trong khi Jordan cũng có thể gây bất ngờ”.

Cuối cùng, Fox Sports Asia đưa ra dự đoán: “U-23 Việt Nam không còn nhiều cầu thủ từ hai năm trước nhưng họ vẫn có thể tiến xa như lần trước, ngay cả khi họ không còn là yếu tố bất ngờ của các đối thủ. Họ có những cầu thủ chất lượng như Quang Hải, người chỉ ngày càng thi đấu hay hơn kể từ khi U-23 Việt Nam vào chung kết U-23 châu Á 2018.

U-23 Jordan cũng có thành tích rất tốt ở U-23 châu Á khi họ từng đứng hạng ba năm 2013. Trong khi U-23 Triều Tiên ngày càng tiến bộ. Nhưng có lẽ UAE sẽ vào tứ kết cùng Việt Nam”.

Tờ  Fox Sports Asia cũng điểm lại thành tích của bốn đội bảng D qua ba VCK U-23 châu Á trước. Trong đó, những cái tên đáng chú ý của Việt Nam được liệt kê gồm Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung.

U-23 Triều Tiên có những ngôi sao như Kang Kuk-chol, Kim Kum-chol, Choe Song-hyok. U-23 Jordan có Musa Al-Taamari, Omar Hani, Abdallah Al-Fakhouri. Còn U-23 UAE có Zaid Al-Ameri, Mohamed Al-Shamsi, Mohammed Al-Attas.

U-23 Triều Tiên là ẩn số của giải.

Trong ba lần tổ chức trước thì U-23 Việt Nam có thành tích tốt nhất trong số bốn đội thuộc bảng D. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành ngôi á quân U-23 châu Á cách đây hai năm tại Thường Châu (Trung Quốc) sau trận thua 1-2 trước U-23 Uzbekistan. U-23 Jordan từng giành hạng ba U-23 châu Á năm 2013.

U-23 UAE vào tứ kết hai lần vào các năm 2013 và 2016, còn U-23 Triều Tiên có thành tích cao nhất là vào tứ kết U-23 châu Á 2016.

U-23 Jordan và U-23 Triều Tiên góp mặt ở tất cả bốn lần tổ chức VCK U-23 châu Á (tính cả năm nay), còn U-23 Việt Nam và U-23 UAE góp mặt ba lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm