Man City đại thắng, Guardiola vẫn sôi sục giận dữ

Rạng sáng nay (11-3), Manchester City đã có chiến thắng hoành tráng với tỉ số 5-2 trước Southampton ở trận đấu sớm vòng 29 Premier League trên sân nhà Etihad.

5 bàn thắng của Man City được ghi do công của De Bruyne (cú đúp), Mahrez (cú đúp) và Gundogan, hai bàn gỡ cua đội khách được ghi bởi James Ward-Prowse (pen) và Che Adam.

Chiến thắng này giúp Man City gia tăng khoảng cách với Manchester United lên 14 điểm. Đội chủ sân Etihad giữ vững ngôi đầu bảng và chức vô địch Premier League với thầy trò Pep Guardiola chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy Man City thắng đậm nhưng HLV Pep Guardiola vẫn sôi sục giận dữ bởi quyết định của trọng tài. Khi tỉ số đang là 1-1, Phil Foden đã ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với thủ môn Alex McCarthy.

Tình huống Foden bị McCarthy ngáng chân ngã trong vòng cấm. ẢNH: NMC POOL

Tuy nhiên, trọng tài đã quyết định từ chối quả 11m của Man City. Ngay cả khi VAR vào cuộc cũng không thể xác định được Alex McCarthy chạm vào bóng trước khi Phil Foden ngã hay chưa.

Guardiola than thở, “Chúa ơi, VAR, trời ơi. Quyết định này không thể tin được. Đây là hành động tôi không thể hiểu. Vào một ngày nào đó, họ (BTC giải) phải giải thích nó. Hi vọng rằng họ có thể giải thích những gì đang xảy ra.

Các trọng tài là những người có chuyên môn. Họ phải làm công việc của họ. Tôi không hiểu tình huống của Arsenal, quả bóng chạm tay trong trận đấu với Burnley, nó bị từ chối như thế nào. Cả trận đấu giữa Fulham và Tottenham nữa. Hãy giải thích những điều đó. Thật đáng kinh ngạc.

Tôi muốn bóng đá phải rõ ràng hơn. Những quyết định phải chính xác. Tối nay, trọng tài Jon Moss không thể nhìn thấy pha phạm lỗi, điều đó có thể xảy ra nhưng còn VAR thì sao? Bạn phải hỏi đúng người hai chữ tại sao?”.

Man City trở lại bằng chiến thắng đậm trước Southampton sau khi thua MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, tiền vệ James Maddison của Leicester City và đội tuyển Anh đã viết trên twitter rằng có lẽ việc Foden cố đứng dậy sau khi ngã để lao theo bóng đã khiến Man City không có penalty.

Pep Guardiola nói thêm, “Điều khiến tôi rất tự hào là sự trung thực của Phil Foden. Nếu chúng tôi thua 2-5 thì tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào. Nhưng chúng tôi đã thắng, vì vậy tôi phải làm rõ điều đó. Nếu không nó sẽ giống như một cái cớ”.

Man City bị Southampton gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m. ẢNH: REUTERS

Pep Guardiola cũng không hài lòng vì hàng thủ Man City để thủng lưới 2 bàn ở trận này. Pep nói, “Chúng tôi phải cải thiện. Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã “tặng” cho họ. Hi vọng rằng chúng tôi có thể học được nhiều bài học ở các trận đấu loại trực tiếp. Nếu không, chúng tôi sẽ bị loại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm