Man. City lần đầu vào chơi chung kết Champions League

Man. City có lợi thế để giành vé vào chơi trận chung kết Champions League, sau khi có được chiến thắng với tỷ số 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên đất Pháp. Tại trận lượt về trên sân Etihad, mặc dù tiền đạo Mbappe không ra sân ngay từ đầu, nhưng PSG vẫn chủ động nhập cuộc bằng lối chơi tấn công. 

Tình huống bóng chạm tay Zinchenko, nhưng tổ VAR không cho PSG hưởng phạt đền. Ảnh: Reuters

Ngay phút thứ 7, Man. City suýt phải chịu phạt đền khi Di Maria tạt bóng bên cánh trái vào vòng cấm và bóng chạm tay hậu vệ Zinchenko bên phía “Man Xanh”. Mặc dù Kuipers đã chỉ tay vào chấm 11 mét, tuy nhiên tổ VAR lại cho rằng bóng chỉ chạm vai Zinchenko và không cho PSG được hưởng lợi thế. 

Thoát được bàn thua, Man. City bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 11. Từ tình huống phất bóng của thủ môn Ederson, hậu vệ Zinchenko bứt tốc tham gia tấn công rồi thực hiện đường căng ngang cho De Bruyne dứt điểm. Cú sút của De Bruyne đưa bóng chạm người hậu vệ PSG đổi hướng, và ngay lập tức Mahrez kịp thời có mặt để dứt điểm chéo góc, đưa Man. City dẫn trước 1-0. 

Mahrez chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images. 

Sau khi nhận bàn thua, PSG nhanh chóng có cơ hội gỡ hoà khi Di Maria có pha tạt bóng bên cánh trái cho Marquinhos đánh đầu cột gần ở phút 17. Tiếc rằng, pha đánh đầu của trung vệ người Brazil lại đưa bóng chạm xà ngang. Đến phút 19, Di Maria tiếp tục có cú sút trước vòng cấm sau khi cướp bóng trong chân của cầu thủ bên phía Man. City, tuy thủ môn Ederson chưa kịp trở về vị trí và để khung thành trống, nhưng cú sút của Di Maria lại đi chệch cột dọc. 

PSG cầm bóng nhỉnh hơn đội chủ nhà Man. City với 56%, tuy nhiên kết thúc hiệp một, thầy trò Pep Guardiola mới là đội có được lợi thế với bàn thắng dẫn trước 1-0. 

Khoảng 15 phút đầu hiệp hai, PSG đẩy cao đội hình và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm lên vòng cấm của Man. City, tuy nhiên tất cả những miếng đánh của cầu thủ đội khách đều bị ngăn chặn bởi các hậu vệ của “Man Xanh”.

Mahrez dứt điểm cận thành để lập cú đúp, giúp Man. City đánh bại PSG 2-0 ở trận bán kết lượt về. Ảnh: PA. 

Đến phút 63, thầy trò Pep Guardiola xem như đã đặt một chân vào trận chung kết khi có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Từ tình huống phản công nhanh, De Bruyne tung đường chọc khe cho Foden bứt tốc xâm nhập vòng cấm, cầu thủ trẻ người Anh sau đó có đường căng ngang vào trong để Mahrez dễ dàng ghi bàn lập cú đúp.

Di Maria nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với Fernandinho. Ảnh: Getty Images. 

Kịch bản xảy ra tương tự ở trận lượt đi, khi PSG phải chịu cảnh mất người bằng chiếc thẻ đỏ của Di Maria ở phút 69. Từ tình huống vội vàng lấy bóng ném biên, Di Maria đạp thẳng vào chân của Fernandinho, tuy trọng tài không trực tiếp chứng kiến pha bóng này, nhưng Di Maria không thể qua mắt được tổ VAR.

Mười phút cuối trận, HLV Pep Guardiola gây bất ngờ khi tung ba tiền đạo vào sân gồm Grabiel Jesus, Sterling và Aguero, nhưng bàn thắng thứ ba vẫn không thể đến với Man. City. Giành chiến thắng trước PSG với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về, Man. City lần đầu vào chơi trận chung kết Champions League với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Đối thủ ở trận chung kết của Man. City sẽ được xác định ở cặp đấu bán kết còn lại giữa Chelsea và Real Madrid.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm