Man United chia tay niềm hy vọng một thời

(PLO)-  Hậu vệ Eric Bailly của Manchester United có một số lựa chọn trên bàn khi anh chuẩn bị kết thúc thời gian ở Old Trafford để tìm kiếm một đội bóng mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển thủ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà nằm trong số nhiều cầu thủ khác của Manchester United dự định rời Quỷ đỏ vào mùa hè này. CLB thành Manchester đã bổ nhiệm cựu HLV của Ajax, ông Erik ten Hag, để ngồi ghế nóng ở mùa giải mới cho Quỷ đỏ cùng với nỗ lực cải tổ toàn bộ đội bóng.

Ralf Rangnick, người đã tiếp quản vị trí HLV tạm thời sau khi Ole Gunner Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái, sẽ tiếp tục vai trò cố vấn bóng đá của mình. Dấu ấn của Rangnick với các học trò không mấy nổi bật khi ông có quá ít thời gian để giúp họ chơi theo cách của mình.

Eric Bailly, Edinson Cavani, Jesse Lingard và Paul Pogba là một trong số những cầu thủ được đánh giá cao sẽ rời đội bóng lớn nước Anh. Quỷ đỏ đã có một mùa giải tệ hại trong năm nay dù đã chi một số tiền khổng lồ để mang về Jadon Sancho, Raphael Varane và đặc biệt là siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo về đội.

Bailly không còn nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình trong đội hình của MU, tương tự Pogba. Ảnh: CGI.

Bailly không còn nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình trong đội hình của MU, tương tự Pogba. Ảnh: CGI.

Một tin tức được đăng trên tờ Mirror cho rằng hậu vệ Eric Bailly không nhìn thấy mình trong kế hoạch tương lai của Manchester United dưới thời Erik ten Hag và đã cử đại diện của mình để tìm một CLB khác cho anh ta. Bailly đến sân Old Trafford vào năm 2016 từ đội bóng Tây Ban Nha Villarreal với mức phí được báo cáo là 30 triệu bảng.

Tuy nhiên, trung vệ này đã không thể giành được vị trí trong đội hình chính. Bailly chỉ chơi 7 trận trong mùa giải đang diễn ra, khiến quyết tâm rời đội của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà trước đó ám chỉ vào năm 2021 rằng anh muốn tìm một đội bóg khác trong tương lai nếu vị trí của mình trong đội hình xuất phát vẫn chưa chắc chắn. Bailly nói: “Cạnh tranh ở bất kỳ đội bóng nào luôn tốt để cải thiện. Tôi chỉ nói rằng tôi muốn ở lại trong trường hợp có nhiều cơ hội ra sân hơn nữa.

Trung vệ Bailly ngao ngán với vai trò dự bị của Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Trung vệ Bailly ngao ngán với vai trò dự bị của Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Tôi không muốn trở thành người bắt đầu một trận đấu và sau đó trở thành người thay thế cho năm trận khác. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải tìm kiếm một giải pháp khác. Hợp đồng mới vẫn ổn nhưng nếu tôi không thi đấu, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe những đề xuất khác từ những đội bóng thiện chí và cần sự có mặt của tôi hơn”.

Nhà cầm quân sắp tới của Manchester United, ông Erik ten Hag đã yêu cầu toàn đội trở lại tập luyện trước mùa giải vào ngày 27-6. HLV người Hà Lan không hài lòng với thể lực của một số cầu thủ và muốn họ làm quen với lối chơi của ông trước mùa giải mới.

Manchester United sẽ chơi trận cuối cùng trong mùa giải này với Crystal Palace vào đêm Chủ nhật. Kỳ chuyển nhượng mùa hè được dự đoán là khoảng thời gian bận rộn đối với đội bóng lớn nước Anh khi họ lên kế hoạch tăng cường sức mạnh cho CLB trước mùa giải mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm