Manchester United chơi đẹp với Greenwood

(PLO)- Man United trả tiền cho người phiên dịch của Mason Greenwood và các chi phí hàng tháng thuê một biệt thự sang trọng có 6 phòng ngủ trong thời gian anh cho mượn tại Getafe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa hè, đội bóng La Liga Getafe đã ký một thỏa thuận cho mượn với cầu thủ tấn công của Manchester United.

Theo thông tin từ Daily Mail, đội bóng Man United sẽ trả tiền cho người phiên dịch của Greenwood và các khoản chi phí hàng tháng lên đến 8.000 euro cho một biệt thự có 6 phòng ngủ gần sân tập của Getafe.

Cầu thủ 21 tuổi này từng được đánh giá là một trong những tài năng xuất sắc nhất từ học viện của Man United. Anh từng có một khởi đầu hứa hẹn trong sự nghiệp với đội một, nhưng điều đó bị một đòn trời giáng vào tháng 1-2022 khi Greenwood bị bắt vì cáo buộc về việc làm phi pháp, hành hung và áp đặt bạn gái.

Gia nhập Getafe là một giải pháp tốt cho Greenwood khi anh bị người hâm mộ phản đối ở Man United. Ảnh: GETTY.

Gia nhập Getafe là một giải pháp tốt cho Greenwood khi anh bị người hâm mộ phản đối ở Man United. Ảnh: GETTY.

Một năm sau đó, các cáo buộc đó cũng bị bãi bỏ bởi Cơ quan Truy tố Hoàng gia (CPS), nhưng Manchester United đã tiến hành cuộc điều tra riêng của họ. CLB kết luận rằng việc tách biệt đôi bên trong một thời gian là điều tốt nhất.

Thỏa thuận của Getafe cho cầu thủ người Anh này không bao gồm các khoản phí từ việc cho mượn, nhưng đội bóng La Liga sẽ trả một phần của lương hàng tuần là 75.000 euro cho anh, trong thời gian một mùa giải. Man United đã chính thức thông báo thỏa thuận cho mượn Greenwood đến Getafe trên trang web của họ sau khi thỏa thuận cho mượn sang Serie A với Lazio thất bại vào ngày cuối ngày 1-9.

Mason Greenwood đã thi đấu trong 129 trận đấu ở các giải đấu khác nhau cho Manchester United, ghi được 35 bàn thắng và 12 đường kiến tạo, kể từ khi anh ra mắt vào mùa giải 2018-2019. Tuy nhiên, anh chưa từng xuất hiện cho CLB kể từ khi bị bắt vào tháng 1-2022.

Tài năng trẻ của Học viện Manchester United từng đá chung với Ronaldo nhưng lại sớm bị gián đoạn sự nghiệp. Ảnh: GETTY.

Tài năng trẻ của Học viện Manchester United từng đá chung với Ronaldo nhưng lại sớm bị gián đoạn sự nghiệp. Ảnh: GETTY.

Mới đây, cả cục cảnh sát Hoàng gia và cuộc điều tra nội bộ của Manchester United đều không tìm thấy cầu thủ này có tội về các cáo buộc ban đầu do "sự rút lui của các nhân chứng chính". Tuy nhiên, Manchester United đã tránh được một phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ khi họ xem xét việc đưa cầu thủ trở lại đội hình chính dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag.

Tài năng trẻ của Manchester United thừa nhận anh đã mắc sai lầm trong quá khứ và hy vọng học hỏi, đứng lên từ những sai lầm đó, mặc dù anh đã được xem xét trắng án khỏi tất cả các cáo buộc.

Mason Greenwood đã chia sẻ với Sportbible: "Tôi hiểu rằng mọi người sẽ đánh giá tôi dựa trên những gì họ thấy và nghe trên mạng xã hội. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ xấu về tôi. Tôi được nuôi dạy để biết rằng bạo lực hoặc lạm dụng là sai, tôi không làm những điều tôi bị buộc tội.

Greenwood hy vọng sẽ đứng dậy sau những vấp ngã. Ảnh: GETTY.

Greenwood hy vọng sẽ đứng dậy sau những vấp ngã. Ảnh: GETTY.

Vào tháng 2, tôi đã được xem xét trắng án khỏi tất cả các cáo buộc. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chấp nhận rằng tôi đã mắc sai lầm và tôi chịu phần trách nhiệm của mình về những tình huống đã dẫn đến các bài đăng trên mạng xã hội. Tôi đang học cách hiểu rõ trách nhiệm của mình để làm tốt như một cầu thủ chuyên nghiệp. Và tôi tập trung vào việc làm một người cha tốt, cũng như là một người bạn trai tốt”.

Greenwood hy vọng sẽ khởi đầu lại sự nghiệp của mình xa khỏi đất nước Anh trong một thời gian, trước khi tính toán có thể trở về Man United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm