HLV Troussier trả Văn Hậu về lại CLB, không gọi bổ sung

(PLO)- Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu sẽ không tham dự trận giao hữu FIFA Days tháng 9 sắp tới cùng đội tuyển Việt Nam tiếp khách Palestine vào ngày 11, dù anh có tên trong danh sách tập trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn Hậu bị đau gót chân phải tiêm thuốc và cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương cũ sau khi kết thúc mùa giải V-League 2023. Theo VFF, sức khỏe và sự an toàn trong điều trị chấn thương của cầu thủ luôn được được đặt lên hàng đầu.

Chính vì thế, HLV Philippe Troussier đồng ý cho Văn Hậu ở lại CLB nhằm tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị chấn thương. Nhà cầm quân người Pháp động viên Văn Hậu tập trung điều trị để có sự hồi phục nhanh nhất, hướng đến chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu dịp FIFA Days tháng 10 tới và ông không gọi người thay thế.

Về tình hình của đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, HLV Philippe Troussier đã bố trí cả hai đội tuyển tập luyện trên cùng một mặt sân theo từng nhóm khác nhau vào chiều 3-9. Các cầu thủ được rèn lối đá kiểm soát bóng với những bài tập chuyền, tranh chấp bóng trong cự ly ngắn với tốc độ được đẩy lên rất cao.

Hậu vệ Tấn Tài tích cực tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VFF.

Hậu vệ Tấn Tài tích cực tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VFF.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài chia sẻ: “Cá nhân tôi và toàn đội mong muốn FIFA Days là dịp để hoàn thiện những gì HLV Troussier đề ra, chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Chúng tôi đang được học từ ông Troussier những giáo án có trình độ cao và lối chơi kiểm soát bóng”.

Trong khi đó, bày tỏ cảm xúc của mình khi được trở lại khoác áo đội tuyển sau những nỗ lực không mệt mỏi, tiền vệ Dương Văn Hào cho biết: “Lúc bị chấn thương, tôi chỉ nghĩ làm sao cố gắng phục hồi tập tốt nhất để chơi lại bóng đá. Được lên đội tuyển quốc gia, tôi sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều vì có nhiều đồng đội tốt hơn mình. Tôi sẽ nỗ lực để cạnh tranh một suất thi đấu”.

Văn Hào cũng nói thêm: “Những ngày qua ở đội tuyển, tôi thấy mọi việc đều khá tốt. Dù vậy cũng có nhiều điểm khác với khi tập ở CLB nên tôi phải cố gắng hơn, tập trung cao độ hơn. Gặp lại đồng đội cũ hồi cùng thi đấu U-20 World Cup tôi rất vui, vì lâu lắm rồi mới có dịp đồng hành cùng nhau, nhớ lại những khoảnh khắc trên sân”.

Hơn 60 cầu thủ của hai đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam tập chung ở sân Trung tâm đào tạo trẻ. Ảnh: VFF.

Hơn 60 cầu thủ của hai đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam tập chung ở sân Trung tâm đào tạo trẻ. Ảnh: VFF.

Về phần mình, cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc tỏ ra hứng khởi về được triệu tập vào đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2024 và tập luyện chung với các đàn anh trên tuyển quốc gia.

Cầu thủ Đình Bắc xuất sắc nhất giải hạng Nhất trong màu áo đội vô địch Quảng Nam chia sẻ: “Mỗi lần tập trung cùng đội tuyển tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ra sân với các anh lớn là điều quý giá, giúp tôi tích lũy và học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh.

HLV Troussier cùng các cộng sự chăm sóc cả hai đội tuyển quốc gia cho những mục tiêu khác nhau. Ảnh: VFF.

HLV Troussier cùng các cộng sự chăm sóc cả hai đội tuyển quốc gia cho những mục tiêu khác nhau. Ảnh: VFF.

Ở đợt tập trung lần này, bản thân tôi cố gắng để có mặt trong danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U-23 châu Á 2024. Tôi không quan trọng mình đá ở vị trí nào, đó là việc của ban huấn luyện giao cho. Dù ở vị trí nào thì tôi cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ thi đấu trên sân”.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển quốc chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Palestine trong dịp FIFA Days tháng 9, diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định vào ngày 11-9. Còn đội U-23 Việt Nam tham dự vòng loại U-23 châu Á 2024 bảng C, tổ chức tại sân Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 6-9 đến ngày 12-9 với các đối thủ Singapore, Yemen và Guam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm