Vui khỏe và giàu ý nghĩa những ngày hội bóng đá Công nhân toàn quốc

(PLO)- Có đến 64 đội bóng trên cả nước góp mặt ở Giải vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 tranh một chiếc cúp danh giá và phần thưởng hơn 840 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Giải vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng: Công ty cổ phần Tập Đoàn Trường Hải (THACO); Nhãn hàng nước tăng lực RockStar; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); nước điện giải Revive; Công ty Cổ phần Động Lực, Tổng Công Ty Viglacera… Vietnews Media vận hành giải đấu.

Trưởng Ban tổ chức giải, ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến một sân chơi giàu ý nghĩa cho công nhân, người lao động trên cả nước sau những giờ làm việc căng thẳng. Mỗi tuần, thậm chí là hàng ngày, chúng ta thường thấy nhiều giải bóng đá dành cho học sinh, sinh viên, giới đá “phủi”,… nhưng chưa có một cuộc chơi bóng đá đúng nghĩa thuộc về công nhân.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Trần Xuân Toàn, Trưởng ban tổ chức giải mong mỏi Giải bóng đá dành cho Công nhân toàn quốc sẽ lan tỏa phong trào ngày càng lớn mạnh. Ảnh: AN.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Trần Xuân Toàn, Trưởng ban tổ chức giải mong mỏi Giải bóng đá dành cho Công nhân toàn quốc sẽ lan tỏa phong trào ngày càng lớn mạnh. Ảnh: AN.

Ban tổ chức giải bóng đá Công nhân toàn quốc ở lần đầu tiên khao khát thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của lực lượng này trên cả nước, đồng thời truyền cảm hứng cho giới công nhân hăng say rèn luyện.

Chúng tôi cũng mong các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của công nhân, những người trực tiếp làm công tác sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Cầu thủ tâng bóng nghệ thuật Thy Freestyle cùng đồng nghiệp chia vui ở buổi lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá Công nhân toàn quốc 2023. Ảnh: AN.

Cầu thủ tâng bóng nghệ thuật Thy Freestyle cùng đồng nghiệp chia vui ở buổi lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá Công nhân toàn quốc 2023. Ảnh: AN.

Giải đấu cũng là một hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Có đến 64 đội bóng ở tám địa phương trên cả nước thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do Cục Thể dục - Thể thao ban hành. Vòng bảng tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10-2023, tại các khu vực: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Bình Dương, TP.HCM và Cần Thơ. Tám đội đứng đầu của mỗi khu vực sẽ thi đấu vòng chung kết vào tháng 11-2023.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc chơi lên đến hơn 800 triệu đồng cùng nhiều hiện vật giá trị. Sau vòng bảng tại mỗi địa phương, đội vô địch sẽ nhận được 20 triệu đồng, đội nhì nhận 15 triệu đồng, đội hạng ba nhận 5 triệu đồng và 5 triệu đồng mỗi giải cho cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Các nhà tổ chức giới thiệu các vật phẩm gồm bóng thi đấu, cờ thi đấu, cúp vô địch và áo đấu tại buổi họp báo sáng 31-8. Ảnh: AN.
Các nhà tổ chức giới thiệu các vật phẩm gồm bóng thi đấu, cờ thi đấu, cúp vô địch và áo đấu tại buổi họp báo sáng 31-8. Ảnh: AN.

Phần thưởng tại vòng chung kết gồm: 150 triệu đồng cho đội vô địch, 100 triệu đồng cho đội hạng nhì và 60 triệu cho đội hạng ba. Cùng với đó là các giải Phong cách trị giá 40 triệu đồng và các giải thưởng cho các cá nhân, tập thể như: Đội Fairplay, Cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc,… với mức 10 triệu đồng mỗi giải.

Theo quy định của Ban tổ chức, các đội bóng tham dự giải đấu phải là đội bóng đại diện duy nhất cho các công ty tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Vận động viên tham gia là nam công nhân, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; ưu tiên công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mỗi đội bóng đăng ký tham dự tối thiểu 14 cầu thủ và tối đa 18 cầu thủ (trong đó có 2 thủ môn là bắt buộc).

Tuyển thủ Châu Ngọc Quang bốc thăm chia bảng thi đấu. Ảnh: AN.

Tuyển thủ Châu Ngọc Quang bốc thăm chia bảng thi đấu. Ảnh: AN.

Theo đó, những cầu thủ từng đá giải chuyên nghiệp và bán chuyên nghỉ thi đấu trên hai năm hiện là công nhân cũng có thể góp mặt ở sân chơi này, khi đáp ứng đầy đủ những quy định. Ông Nguyễn Mạnh Kiên - phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết không có gian lận và sẵn sàng loại đội bóng nào vi phạm ra khỏi giải để ngày hội bóng đá đúng nghĩa dành cho giới công nhân.

Ngoài thi đấu bóng đá, trong khuôn khổ “Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023”, Ban tổ chức còn tổ chức "Ngày hội công nhân” với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân như bán hàng giảm giá, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà, tặng voucher mua hàng,…

Ban tổ chức giải mang đến nhiều chương trình thú vị cho công nhân, người lao động vui chơi giải trí, mua sắm,... đồng hành với giải bóng đá. Ảnh: AN.

Ban tổ chức giải mang đến nhiều chương trình thú vị cho công nhân, người lao động vui chơi giải trí, mua sắm,... đồng hành với giải bóng đá. Ảnh: AN.

Ông Nguyễn Thanh Đức - chủ tịch HĐQT Vietnews Media cho biết ở mùa đầu tiên, "Ngày hội công nhân" bên cạnh các chương trình vui chơi giải trí, Ban tổ chức còn hỗ trợ giới công nhân với nhiều chính sách mua hàng giảm giá, thiện nguyện,... tại bốn địa phương Hải Phòng, Quảng Nam, Bình Dương và Cần Thơ.

Đáng chú ý các mặt hàng nhu yếu phẩm từ hệ thống Saigon Co.op sẽ có mức giảm giá đến 50%. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp gỡ các nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng, tổ chức hoạt động kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động…

3 năm đầu tiên của cuộc chơi lớn

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT và là người sáng lập ra THACO rất hiểu rõ nhu cầu đời sống tinh thần của 60,000 công nhân THACO và qua đó của những người công nhân trên toàn quốc Việt Nam.

Ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc THACO và cựu tuyển thủ Công Vinh bốc thăm chia bảng thi đấu. Ảnh: AN.

Ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc THACO và cựu tuyển thủ Công Vinh bốc thăm chia bảng thi đấu. Ảnh: AN.

Vì thế, ông đã rất hoan nghênh và ủng hộ việc tổ chức “Giải vô địch Bóng đá công nhân toàn quốc 2023” để tạo ra một sân chơi lớn nhằm rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần cho giai cấp công nhân, những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. THACO đã quyết định tài trợ và ký kết Hợp đồng nguyên tắc đồng hành 3 năm để duy trì giải và hướng tới mở rộng quy mô và tính chuyên nghiệp của giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm