Mancini đồng ý dẫn dắt đội tuyển Ý

Chiếc ghế HLV trưởng tuyển Ý hiện đang bỏ trống sau khi HLV Giampiero Ventura bị sa thải vì tuyển Ý không thể giành vé dự VCK World Cup lần đầu tiên sau 62 năm. HLV đội U-21 Ý, Luigi Di Biagio sau đó tạm dẫn dắt Azzurri thi đấu hai trận giao hữu gặp Argentina và Anh vào tháng 3 vừa qua.

Dù không phải tham dự VCK World Cup 2018 vào tháng 6 tới tại Nga nhưng tuyển Ý rất cần một HLV trưởng càng sớm càng tốt để xây dựng lại một đội tuyển vững mạnh từ đống tro tàn. Vào tháng trước, tưởng như HLV Carlo Ancelotti đã nắm ghế thuyền trưởng tuyển Ý nhưng giờ chót cựu HLV của AC Milan, Juventus, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich đã từ chối.

Mancini là một chiến lược gia tài năng.

LĐBĐ Ý ngay lập tức chuyển hướng và nhắm đến HLV trưởng của CLB Zenit St Petersburg, Roberto Mancini. Cựu HLV của Inter Milan, Man City, Mancini hiện tại rất hào hứng với kế hoạch phục hưng đội tuyển quê nhà.

Mancini, 53 tuổi đã có một cuộc họp với ủy viên Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Alessandro Costacurta tại nhà riêng của ông này ở Rome hôm thứ hai và hai bên đã đạt được thảo thuận sơ bộ.

Tuy nhiên, CLB Zenit lại tỏ ra rất khó chịu và không muốn để mất Mancini, mặc dù Mancini chỉ dẫn dắt Zenit đứng thứ năm ở Super League (Nga) khi mùa giải còn hai vòng nữa.

Mancini là cựu cầu thủ nổi tiếng và từng là HLV trưởng của các CLB Fiorentina, Lazio, Inter Milan (hai lần), Manchester City và Galatasaray. Tại Inter Milan, Mancini đã cùng đội bóng sọc xanh đen giành ba danh hiệu Serie A. Ông cũng dẫn dắt Man City lên ngôi vô địch Premier League vào năm 2012.

Mancini đã "kinh" qua những đội bóng lớn như Inter Milan hay Manchester City.

Nếu trở thành HLV trưởng tuyển Ý, Mancini sẽ bắt tay ngay vào công việc. Trước mắt, ông sẽ dẫn dắt Ý đá trận giao hữu với Saudi Arabia vào tháng năm này. Sau đó trước thềm World Cup vào tháng 6, tuyển Ý sẽ có hai trận giao hữu khác gặp Pháp và Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm