Mancini tự tin đá play-off, Santos giải thích về màn tranh cãi với Ronaldo

Lượt trận cuối bảng C vòng loại World Cup 2022, tuyển Ý để Bắc Irelnad cầm hòa với tỷ số 0-0, kết quả này khiến nhà ĐKVĐ Euro mất suất trực tiếp đến Qatar vào tay Thụy Sĩ. Mặc dù bất bại cả 8 trận, nhưng tuyển Ý chỉ đứng vị trí thứ hai với 16 điểm, còn Thụy Sĩ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022, khi đánh bại Bulgaria với tỷ số 4-0 để chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm. 

Dù phải đá play-off vào tháng 3 để xác định tấm vé tham dự World Cup, nhưng HLV Mancini vẫn tự tin tuyển Ý sẽ góp mặt tại Qatar vào năm sau. Chia sẻ sau trận hòa trước Bắc Ireland, HLV Mancini cho biết: “Mặc dù kiểm soát trận đấu, nhưng chúng tôi gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Chúng tôi cần ghi bàn sớm ở trận đấu đêm nay, thật tiếc vì lẽ ra chúng tôi phải kết thúc vòng bảng này sớm hơn”. 

Tuyển Ý kết thúc vòng loại World Cup với 4 trận thắng và 4 trận hòa. Ảnh: Getty Images. 

Nhìn lại quá trình tuyển Ý đá vòng lại World Cup, HLV Mancini cho biết ông cảm thấy tiếc nuối khi đáng lẽ ra tuyển Ý phải thắng Bulgaria ở trận lượt về và thắng cả hai trận đối đầu với Thụy Sĩ khi ở 2 trận đấu này đội bóng “áo thiên thanh” đều được hưởng phạt đền. Mặc dù tuyển Ý mất suất dự trực tiếp đến Qatar, nhưng HLV Mancini vẫn tự tin vào trận play-off sắp tới của đội bóng vào tháng 3. 

Mancini tiếc nuối khi tuyển Ý bỏ lỡ nhiều cơ hội giành chiến thắng ở vòng loại World Cup. Ảnh: Getty Images. 

Tương tự như HLV Mancini, đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha, ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng tự tin mình và đồng đội sẽ góp mặt tại World Cup 2022 sau khi để Serbia đánh bại với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A. 

Siêu sao 36 tuổi cho biết: “Kết quả ngày hôm qua thật khó khăn, nhưng kết quả này không đủ khiến chúng tôi phải thất vọng. Mục tiêu của chúng tôi là có mặt tại World Cup 2022 vẫn còn đó, và chúng tôi biết mình phải làm gì để đạt được điều đó. Không có lý do gì để bào chữa, Bồ Đào Nha đang hướng đến Qatar”.

Ronaldo ấm ức về bàn thắng bị từ chối ở trận lượt đi trước Serbia khiến Bồ Đào Nha giờ phải đá play-off. Ảnh: Getty Images. 

Sau trận thua 1-2 của tuyển Bồ Đào Nha trước Serbia trên sân nhà, ống kính giới truyền thông đã bắt được khoảnh khắc Ronaldo và HLV Santos đã lời qua tiếng lại.

Tuy nhiên HLV trưởng của tuyển Bồ Đào Nha đã giải thích rằng, Ronaldo đã phàn nàn về bàn thắng ở phút cuối mà anh bị từ chối ở trận lượt đi đá trên sân của Serbia. HLV Santos cho biết: “Đó là những gì anh ấy nói vào thời điểm đó, trên sân anh ấy nói rằng chúng tôi đã ghi bàn ở trận lượt đi (trên sân Serbia) nhưng trọng tài không công nhận, đó là hành động bộc phát của Ronaldo. Đó là điều bình thường”. 

Ronaldo bật khóc và cãi thầy Santos
Ronaldo bật khóc và cãi thầy Santos
(PLO)- Cristiano Ronaldo đã thất vọng và tranh cãi với HLV Fernando Santos sau khi đội nhà bị Serbia ghi bàn ở phút cuối cùng trận đấu, khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ quyền tự quyết tham dự FIFA World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm