Mang dao 'xử' hàng xóm vì để rác bay vào nhà mình

Ngày 22-11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Vũ Kim Lãnh (SN 1987, Hải Dương) năm năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, TAND quận Bình Tân xử sơ thẩm tuyên Lãnh sáu năm tù, bồi thường 85 triệu đồng. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1976, quận Bình Tân, TP.HCM).

Sau đó, bị cáo và bị hại cùng kháng cáo. Bị cáo kháng cáo xin giảm án, giảm tiền bồi thường, bị hại yêu cầu tòa tăng hình phạt.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về phần dân sự.

Bị cáo Lãnh tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo luật sư, hằng ngày, bị hại xả nước ở tầng hai nhưng không có bệ chứa khiến nước chảy xuống, không đậy nắp thùng rác khiến rác bay xuống nhà Lãnh ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Lãnh nhắc nhở nhiều lần không được, anh Nghĩa còn buông lời đe dọa, thách thức. 

Sau khi gây án, bị cáo đã đưa bị hại đi cấp cứu, chủ động bồi thường 20 triệu đồng nhưng gia đình bị hại không nhận. Bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng nên yêu cầu HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX ghi nhận tình tiết bị cáo bồi thường cho bị hại, gia đình bị cáo là người có công với cách mạng là tình tiết giảm nhẹ mới, tòa sơ thẩm chưa nêu. Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại liên quan vấn đề dân sự.

Theo cáo buộc, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày nên chiều 15-3, Lãnh và anh Nghĩa xảy ra cự cãi. Lãnh dùng dao tấn công anh Nghĩa gây tổn hại 38% sức khỏe.

Sau đó, Lãnh đến công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm