Mang xăng sang nhà hàng xóm ở Tân Phú châm lửa

(PLO)- Người đàn ông ôm can xăng tới trước nhà hàng xóm trên đường Thạch Lam, quận Tân Phú rồi châm lửa đốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Mang xăng sang nhà hàng xóm ở Tân Phú châm lửa

Ngày 29-11, Công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với người đàn ông tưới xăng, đốt nhà.

tuoi-xang-dot-nha-hang-xom-o-tan-phu

Người đàn ông đổ xăng trước nhà hàng xóm. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 29-11, người đàn ông tên Nguyên (45 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh) mang theo can xăng loại can 5 lít đến trước địa chỉ 239 Thạch Lam (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) rồi tưới xăng trước cửa.

tuoi-xang-dot-nha-hang-xom-o-tan-phu

Người này sau đó châm lửa đốt. Ảnh chụp từ clip

Kế đó, người đàn ông châm lửa đốt khiến đám cháy bùng lên dữ dội.

Hàng xóm phát hiện hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy khống chế. May mắn không ai bị thương.

tuoi-xang-dot-nha-hang-xom-o-tan-phu

Lửa sau đó bùng lên, bén vào chân của người đàn ông phóng hỏa khiến ông này bỏ chạy. Ảnh chụp từ clip

Đám cháy khiến cửa sắt căn nhà bị ám khói đen kịt. Riêng người đàn ông bị bỏng ở chân do không chạy kịp.

Người đàn ông tên Bình sống gần đó cho biết sáng sớm nghe người dân hô hoán nên chạy ra. “Tôi thấy lửa bùng lên, mùi xăng nồng nặc nên cùng người dân dập lửa” – ông Bình kể.

tuoi-xang-dot-nha-hang-xom-o-tan-phu

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt xử lý hiện trường, lập hồ sơ làm rõ. Ảnh: HT

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, đưa người đàn ông về trụ sở lấy lời khai.

tuoi-xang-dot-nha-hang-xom-o-tan-phu

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tường và cửa sắt căn nhà ám khói. Ảnh: HT

Theo người dân, ông Nguyên có biểu hiện sử dụng chất kích thích, thường to tiếng với hàng xóm khiến họ bất an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm