Mang xe trộm cắp đi bán, đụng ngay 141

Vụ việc được tổ công tác Y2/141 phát hiện khoảng 20h30 ngày 3-12, tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).
Chiếc xe nghi vấn bị cảnh sát kiểm tra.
Chiếc xe nghi vấn bị cảnh sát kiểm tra.

Thời điểm trên, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe Yamaha Sirius BKS 36B2-627.86 có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Ban đầu, người đàn ông điều khiển xe tỏ ra rất hiền lành và bình tĩnh. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình đăng ký và giấy phép lái xe, người đàn ông này nói: “Em vội đi có việc nên bỏ quên ở nhà, mong các anh thông cảm”.

Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu cho kiểm tra hành chính người thì người này bắt đầu lo sợ. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người đàn ông này có một bộ vam phá khóa.

Đồ nghề phá khóa được phát hiện trên người Hải.
Đồ nghề phá khóa được phát hiện trên người Hải.

Ngoài ra, người đàn ông này không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe trên. Xác minh nóng, tổ công tác xác định, chiếc xe mà người đàn ông này điều khiển là tang vật của một vụ trộm cắp trước đó không lâu.

Tại chốt kiểm tra, danh tính của người điều khiển xe được làm rõ là Nguyễn Minh Hải (SN 1974, ở Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bước đầu, Hải khai nhận mới ăn trộm chiếc máy trên được 2 ngày, đang trên đường mang đi bán thì gặp 141.

Đối tượng Nguyễn Minh Hải.
Đối tượng Nguyễn Minh Hải.

Cũng theo Hải khai nhận, Hải từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tổ công tác Y2/141 sau đó đã bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Hải và phương tiện về Công an phường Ô chợ Dừa (quận Đống Đa) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm