Marcel Nguyễn: Nhà vô địch thế giới gốc Việt

Marcel Nguyễn là một trong bốn người Đức gốc Việt được báo chí nước này đề cập nhiều nhất trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Philipp Rosler.

Tờ Berlin Sports Zaitung mới đây đã thống kê: Hiện nay nước Đức có số cộng đồng người Việt là 85.000 người, trong đó có bốn người nổi tiếng nhất là Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Philipp Rosler, kế đến là VĐV Marcel Nguyễn, thứ ba thuộc về tài năng piano Phan Nguyễn Lan Phương đang giảng dạy tại nhạc viện Frankfurt và thứ tư là Phan Thị Minh Khai - người dẫn chương trình âm nhạc của kênh âm nhạc Viva.

Kết quả từ mối tình Đức-Việt

Mẹ của Marcel Nguyễn vốn là một công nhân đi xuất khẩu lao động tại Đông Đức vào những năm 1980. Bố Marcel là một VĐV thể dục dụng cụ (TDDC). Mối tình Đức-Việt của họ đã cho ra đời cậu con trai tên cũng có cái tên Đức-Việt: Marcel Nguyễn.

Cậu bé Marcel Nguyễn đã tiếp nối nghiệp VĐV của cha và bắt đầu khổ luyện từ khi chưa vào lớp 1. Nhờ cha từng đi trước và dẫn dắt con mình, Marcel Nguyễn may mắn được đào tạo chu đáo và rất bài bản với một công nghệ đào tạo VĐV bậc nhất thế giới về môn TDDC. Kết quả là năm nay khi bước sang tuổi 23, anh đã có thành tích vô địch thế giới mà gần đây nhất là chiếc HCV đồng đội tại Olympic Bắc Kinh.

Marcel Nguyễn: Nhà vô địch thế giới gốc Việt ảnh 1

Marcel Nguyễn đang thi nội dung vòng treo. Ảnh: DE SPIGEL

Marcel Nguyễn: Nhà vô địch thế giới gốc Việt ảnh 2

Marcel Nguyễn (thứ hai từ trái) đoạt HCV Olympic Bắc Kinh 2008 cùng đội tuyển TDDC nam của Đức.

Phát biểu với hãng tin AFP, Marcel Nguyễn nói: “Môn TDDC vốn chỉ dành cho những người can đảm. Tôi may mắn được mẹ tôi rèn luyện tính can đảm từ bé. Ngoài ra cũng phải kể đến cha tôi là một VĐV TDDC dù không có thành tích và tên tuổi nhưng là người đã chắp cánh cho khả năng lớn nhất trong tôi để tôi trở thành nhà vô địch. Trong tôi có dòng máu Việt Nam và tôi luôn mong một ngày nào đó tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm tập luyện và thi đấu của mình cho các VĐV Việt Nam quê ngoại của tôi…”.

Cộng đồng người Việt ở Đức làm vẻ vang nước Đức

Marcel Nguyễn đã gặt hái được HCV rất nhiều tại các giải vô địch thế giới, Olympic... nhưng đều ở nội dung đồng đội. Anh nêu ra mục tiêu cho mình là phải có HCV cá nhân. Và tại giải Vô địch châu Âu (được ví như giải vô địch thế giới thu nhỏ) được tổ chức tại Đức từ ngày 10 đến 12-4 vừa qua. Marcel Nguyễn đã mang về chiếc HCV ở nội dung xà đơn và chiếc HCĐ ở nội dung xà lệch. Thành tích ấy góp phần đáng kể cho ngôi thứ hai toàn đoàn của chủ nhà Đức với hai HCV, ba HCB và hai HCĐ (Nga nhất toàn đoàn với ba HCV).

Sau sự kiện VĐV gốc Việt Marcel Nguyễn đoạt HCV giải vô địch TDDC châu Âu, báo chí Đức đưa tin rất nhiều. Họ đến tìm hiểu gia đình Marcel Nguyễn tại thủ đô Berlin. Báo De Spigel cho biết: “Cộng đồng người Việt góp công lớn vào sự phát triển của nước Đức trên nhiều lĩnh vực. Ngành y có Bộ trường Bộ Y tế Philipp Rosler còn trong lĩnh vực thể thao có Marcel Nguyễn...”.

Marcel Nguyễn từng hai lần về Việt Nam thăm quê ngoại. Anh ao ước lần thứ ba về thăm quê sẽ là chuyến đi thiết thực và bản thân anh sẽ giúp được điều gì đó cho sự phát triển qua cuộc giao lưu, trao đổi với thể thao Việt Nam nói chung và TDDC nói riêng.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm