Mâu thuẫn tại quán karaoke, người chết, kẻ nguy kịch

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20-2, Đậu Thế Hoàng (SN 1997, trú thôn 2, xã Ea Ngai) cùng một nhóm bạn tổ chức sinh nhật và tiệc chia tay để chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại quán karaoke Phố Núi (huyện Krông Búk).

Người nhà tổ chức hậu sự cho nạn nhân Đậu Thế Hoàng

Tại đây, trong lúc hát karaoke, nhóm Hoàng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm thanh niên hát ở phòng bên cạnh. Tan cuộc, hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến khu đất trống thuộc cụm công nghiệp huyện Krông Búk để giảng hòa.

Khi đến nơi, hai nhóm tiếp tục lao vào đánh nhau dữ dội. Tại đây, trong lúc hỗn chiến, Võ Văn Sơn (SN 1996, trú thôn 2, xã Ea Ngai) bất ngờ rút một con dao thủ sẵn trong người đâm tới tấp vào người Đậu Thế Hoàng. Thấy đồng đội bị đâm, Võ Văn Thành (SN 1998, trú cùng địa phương) xông vào can ngăn cũng bị Sơn đâm vào bụng. Thấy Hoàng và Thành bị trọng thương, hai nhóm ngừng đánh nhau đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Hoàng đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng, Thành được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Võ Văn Sơn đã bị cơ quan điều tra bắt ngay trong đêm. Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm