Máy bay từ Cam Ranh hạ cánh khẩn cấp ở Nga, 56 người bị thương

Một máy bay của hãng hàng không Azur Air của Nga khởi hành từ sân bay quốc tế Cam Ranh đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Barnaul sau khi phát hiện lửa ở bánh xe hạ cánh của máy bay.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ cơ quan điều tra về hoạt động vận tải khu vực Tây Siberia cho biết có 56 người bị thương trong sự cố máy bay này. 

Chiếc máy bay đang ở sân bay quốc tế Barnual sau khi sự cố đã được xử lý. Ảnh: TASS

Trước đó, một thông báo cho biết có 49 người bị thương trong sự cố trên, trong đó có một người phụ nữ phải nhập viện.

"Trong sáng nay, số người đang cần đến sự chăm sóc y tế tại trạm y tế của sân bay là 56 người, một hành khách đã được đưa đến bệnh viện" - cơ quan này cho biết.

Các hành khách còn lại của chuyến bay cùng với phi hành đoàn đã có thể rời khỏi hiện trường sau khi được các bác sĩ kiểm tra y tế.

Chuyến bay số hiệu KTK 2244 của hãng hàng không Azur Air (Nga) khởi hành từ sân bay quốc tế Cam Ranh (Việt Nam), chở theo 334 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Barnaul lúc 21 giờ 21 ngày 25-9 do cháy một bánh xe hạ cánh. Bánh xe này sau đó đã được tháo ra.

Nhân viên sân bay đã dựng lên một cầu thoát hiểm hơi để giúp hành khách và phi hành đoàn ra ngoài.

Đơn vị công tố của sân bay Barnaul đã khởi động một cuộc điều tra về vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm