Mê mẩn dung nhan VĐV gợi cảm nhất hành tinh tham dự Olympic

Ngôi sao điền kinh người Đức lần đầu tiên nhận danh hiệu bom tấn cách đây 4 năm, sau khi tạp chí Busted Coverage viết về cô đã lan truyền rộng rãi. “Tokyo đang gọi. Tôi sẽ tham dự Thế vận hội!” - Schmidt hạnh phúc chia sẻ trên Instagram – “Tôi vẫn cảm thấy như một giấc mơ! Tôi rất biết ơn và hồi hộp khi trải nghiệm sự kiện đặc biệt mà tôi đã mơ ước kể từ khi bắt đầu tập luyện môn điền kinh”.

Schmidt sẽ thi đấu cho đội tuyển điền kinh Đức ở nội dung tiếp sức 4x400 nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x400 đầu tiên của Olympic. Cô nàng quyến rũ từng đoạt huy chương bạc tại Giải vô địch điền kinh châu Âu U-20 ở nội dung 4x400 tiếp sức và hạng ba tại giải vô địch U-23 điền kinh châu Âu 2019.

Tài năng của Schmidt bộc lộ rất sớm. Ảnh: CGI.

Trong khi Schmidt tự hào có 1,7 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram, cô vẫn giữ thái độ khiêm tốn về biệt danh “quyến rũ nhất thế giới” của mình: “Tôi không biết tại sao tôi lại có danh hiệu này. Tôi luôn ưu tiên cho thể thao, không phải nhan sắc. Thật lạ khi có hàng ngàn cô gái xinh đẹp mà vẫn không có nhiều người hâm mộ”.

Sinh ra ở Worms, Đức vào năm 1998, Schmidt sớm trở thành một vận động viên năng khiếu. Khi còn nhỏ, cô chạy rất nhiều nên bố mẹ thường phải nhắc cô chạy chậm lại. Trong một kỳ nghỉ mát, Schmidt đã lọt vào mắt xanh của HLV chạy nước rút chuyên nghiệp, Thomas Kremer. Anh rất ấn tượng với những bước chạy của Schmidt và xin bố mẹ cô đăng ký tập chạy bài bản. Năm 7 tuổi, Schmidt bắt đầu tham gia các cuộc đua.

Nhan sắc vạn người mê của cô gái 24 tuổi người Đức. Ảnh: CGI.

Sau khi tốt nghiệp trung học, để nâng cao sự nghiệp của mình, Schmidt chuyển đến Potsdam để huấn luyện với Liên đoàn điền kinh Brandenburg. Sau một năm ở Potsdam, Schmidt thấy cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Đức, nên đã chuyển đến Berlin để tập luyện với CLB thể thao SCC. Khi ở Berlin, cô trở thành ngôi sao ở các đội tuyển U-20 và U-23 của Đức, chạy đua các nội dung 200m, 400m và 800m. 

Nhờ sự nổi tiếng trên mạng xã hội và thành tích ấn tượng của cô, giới chuyên môn tin rằng Schmidt sẽ trở thành một ngôi sao mới tại Thế vận hội Tokyo 2020. Không may cho Schmidt và các vận động viên khác, đại dịch COVID-19 đã buộc Ủy ban Olympic Nhật Bản phải hoãn cuộc chơi sang năm 2021. Schmidt đã hăng say luyện tập cho thời điểm bùng nổ tại Olympic.

Ít ai biết lúc bắt đầu tập luyện cho Thế vận hội, Schmidt không có đường chạy khi nhiều sân vận động phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 nên cô thường xuyên chạy xuyên rừng.  

Giống như các vận động viên chuyên nghiệp khác, Schmidt đã tận dụng thành công của mình trong thi đấu để xây dựng một lượng fans khổng lồ  theo dõi trên mạng xã hội. 

Schmidt xinh đẹp phủ nhận quan điểm ngoại hình là lý do duy nhất khiến cô có lượng người theo dõi lớn. Cô lý giải: Tại sao có hàng ngàn cô gái trên mạng rất đẹp nhưng vẫn không có nhiều người hâm mộ.

Năm 2020, Schmidt được CLB Borussia Dortmund mời làm huấn luyện viên thể lực cho các nam cầu thủ. Trong một buổi luyện tập của đội, cô thách thức trung vệ Mats Hummels  chạy đua 400m. Mặc dù Hummels là một hậu vệ rất nhanh, nhưng phần thắng vẫn thuộc về Schmidt.

Năm 2017, tạp chí Busted Coverage mệnh danh Schmidt là "vận động viên quyến rũ nhất thế giới". Và phản ứng của cô: "Tôi không biết tại sao mình lại có danh hiệu này. Thể thao với tôi là trên hết."

Với thân hình gợi cảm và khỏe khoắn nhờ rèn luyện thể thao chuyên nghiệp, Schmidt là hình mẫu mơ ước của nhiều cô gái trên thế giới. 

Schmidt là thành viên của đội điền kinh Đức trong nội dung chạy tiếp sức 4×400m nữ. Các vận động viên khác là Nadine Gonska, Hannah Mergenthaler, Laura Muller, Karolina Pahlitzsch, Ruth Sophia Spelmeyer và Corinna Schwab.

Thời trang yêu thích của Schmidt ngoài đường chạy là các mẫu trang phục thể thao khỏe mạnh có ưu điểm phô diễn đường cong mềm mại.

Nelly Schmidt, Corinna Schwab, Alica Schmidt và Luna Bulmah của Đức tuyển ăn mừng sau trận chung kết 4x 400m nữ tại giải vô địch U-23 châu Âu 2019 ở Gavle, Thụy Điển. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm