Hoa tam giác mạch trắng muốt, đang nở rộ ở xã Ka Đô
Gọi là vườn nhưng thực chất đây là mảnh ruộng được ông Hạnh trồng tam giác mạch với mục đích chính là lấy hạt, bán cho một công ty của Nhật Bản ở tỉnh Bình Dương. Từ hạt tam giác mạch, người ta chà lấy bột để làm bún tươi hoặc bánh mì.
Cứ một sào canh tác như vậy, sau mỗi vụ canh tác có hai tháng, ông Hạnh thu được khoảng 2 tạ hạt. Tính ra, với 4.000m2 chuyên canh tam giác mạch, túc tắc mỗi vụ, với thời giá hiện tại 6 triệu đồng/tạ, ông thu về khoảng 50 triệu đồng.
Nhưng một tiềm năng khác mà lão nông này không ngờ tới, là mỗi khi tam giác mạch nở hoa trắng muốt, mảnh ruộng này lại thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, xin chụp ảnh. Vậy là ông đặt tên cho mảnh ruộng bé bé xinh xinh cái tên mĩ miều - vườn hoa Nhật Tuyết.
Hoa tam giác mạch còn có tên gọi khác là kiều mạch, mạch ba góc, sèo hoặc lúa mạch đen.
Đây là một loại lương thực của bà con vùng cao như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng
Ở các tỉnh phía Nam, nếu bạn trẻ lỡ yêu màu trắng tinh khôi của loài hoa này thì có thể đến Đà Lạt và huyện Đơn Dương để check-in cùng tam giác mạch
Vườn tam giác mạch ở xã Ka Đô được trồng để lấy hạt bán cho 1 công ty ở tỉnh Bình Dương
Hoa tam giác mạch trắng muốt, tinh khôi
Hạt tam giác mạch có thể dùng như một loại thuốc đông y.
Ở các tỉnh vùng cao phía Bắc, người dân còn dùng tam giác mạch để ủ rượu. Rượu tam giác mạch thơm lừng, níu giữ mãi lòng người khi về xuôi
Trong khoảng tháng ba đến tháng tư là mùa của hoa tam giác mạch ở Đà Lạt và vùng phụ cận.
Màu trắng tinh khôi là giai đoạn đầu khi mới nở. Tam giác mạch sẽ chuyển sang màu hồng nhạt rồi đỏ sẫm trước khi tàn.
Nhiều cô gái không thể bỏ qua màu tam giác mạch ở Ka Đô trong những ngày này
(PLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 27-2, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, trời rét, có nơi rét đậm.
(PLO)- Với sắc màu mới và thông điệp sâu sắc, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 11 năm 2025 hứa hẹn tiếp tục lan tỏa niềm tự hào dân tộc, nâng tầm thương hiệu Áo dài Việt Nam trên trường quốc tế.
(PLO)- Quyết định cấm xe ngựa quanh hồ Xuân Hương từ 25-2 gây ra cuộc tranh luận giữa mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn bản sắc Đà Lạt.
(PLO)- Nhiều doanh nghiệp bất ngờ khi UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi 45 dự án thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí dưới tán rừng.
(PLO)- Với sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp lịch sử, văn hóa đặc sắc và nhịp sống hiện đại sôi động, TP.HCM trở thành điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2025.
(PLO)- Du lịch 2025 được dự báo dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng bền vững, tích hợp công nghệ và đề cao trải nghiệm, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả du khách lẫn các điểm đến.
(PLO)- Theo dữ liệu từ Google, các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu.
(PLO)- Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đón chuyến tàu nước ngoài đầu tiên với khoảng 2.130 hành khách đến từ các nước Đức, Thụy Điển, Ba Lan, Tây Ban Nha...
(PLO)- Nên vào các hàng quán uy tín, hỏi giá, xem kỹ giá niêm yết, nắm số điện thoại đường dây nóng... là những điều du khách cần trang bị cho mình khi đi du lịch.