Messi giành quả bóng vàng thứ tám, lập kỷ lục mới duy nhất lịch sử

(PLO)- Lionel Messi “giành Quả bóng vàng thứ tám” sau thành công cùng tuyển Argentina tại World Cup 2022.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 18-10. Lionel Messi đã không giành được Quả bóng Vàng thế giới – Ballon d’Or vào năm 2022 nhưng sau khi dẫn dắt Argentina tới vinh quang World Cup 2022 tại Qatar, siêu sao của Inter Miami chuẩn bị đòi lại giải thưởng này từ tay Karim Benzema.

Tờ Mirror viết, Lionel Messi dự kiến ​​​​sẽ nâng Quả bóng vàng thứ tám vào cuối tháng này, sau khi những người chiến thắng cho ở cả hạng mục nam và nữ năm 2023 bị rò rỉ. Messi, 36 tuổi đã đạt được vinh quang tột đỉnh trong sự nghiệp vô song của mình khi dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar một cách ngoạn mục vào năm ngoái.

inter-miami-lionel-messi.jpeg
Messi bên hai danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất Leagues Cup. ẢNH: GETTY

Cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain sau đó gia nhập Inter Miami vào tháng 7 và ngay lập tức tỏa sáng tại MLS với một chuỗi màn trình diễn đầy mê hoặc. Lionel Messi giúp Inter Miami giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB, đó là chức vô địch Leagues Cup, giải đấu mà Messi nhận danh hiệu vua phá lưới và là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tờ Sports (Tây Ban Nha) đưa tin, sau khi bỏ lỡ quả bóng vàng thế giới năm 2022 vào tay Karim Benzema, Lionel Messi đã được thông báo anh là người chiến thắng giải thưởng năm nay, trước khi buổi lễ diễn ra ở Paris vào thứ Hai ngày 30-10 (giờ quốc tế).

Về quả bóng vàng nữ, tờ Sport của Tây Ban Nha cho biết thêm rằng tiền vệ Aitana Bonmati của Barcelona là người chiến thắng tại Nhà hát Chatelet, sau khi cô giành chức vô địch World Cup 2023 nữ cùng Tây Ban Nha bằng cách đánh bại Anh trong trận chung kết đầy kịch tính vào tháng 8.

bonmati-qua-bong-vang.jpeg
Aitana Bonmati sẽ giành quả bóng vàng nữ. ẢNH: GETTY

Lionel Messi sẽ đạt cột mốc lịch sử với quả bóng vàng mới nhất. Theo đó, siêu sao 36 tuổi người Argentina Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành quả bóng vàng thế giới khi thi đấu bên ngoài châu Âu.

Ngoài ra, Lionel Messi sẽ nâng cao quả bóng vàng thứ tám trong sự nghiệp của mình, giúp anh bỏ xa kình địch Cristiano Ronaldo 3 quả bóng vàng. Messi vẫn là cầu thủ giành nhiều quả bóng vàng nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Lionel Messi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ tiền đạo Erling Haaland của Manchester City, cũng như với đồng đội cũ tại PSG là Kylian Mbappe cho danh hiệu quả bóng vàng lần này. Việc Messi giành chiến thắng chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi, bởi Haaland có một mùa giải xuất sắc và hoàn hảo cùng Manchester City.

qua-bong-vang-thu-8-messi.jpeg
Messi sẽ giành quả bóng vàng thứ tám. ẢNH: MIRROR

Erling Haaland là vua phá lưới Premier League và cả Champions League mùa trước, anh ghi 52 bàn sau 53 trận, góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử gồm Champions League, Premier League và FA Cup.

Trong khi đó, Kylian Mbappe đã lập hat-trick đáng nhớ trong trận chung kết World Cup 2022, dù chung cuộc Pháp thua Argentina của Lionel Messi đầy cay đắng sau loạt sút luân lưu định mệnh. Dù thế, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu quả bóng vàng thế giới 2023 chỉ là “cuộc chiến” giữa Messi và Haaland.

Lionel Messi có thể là cầu thủ bóng đá được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử nhưng anh vẫn khẳng định rằng Quả bóng vàng thế giới quan trọng nhưng anh không quá coi trọng nó, Messi xem danh hiệu tập thể quan trọng hơn, đặc biệt là World Cup.

messi-world-cup.jpg
Messi coi việc giành chức vô địch World Cup cùng tuyển Argentina là danh hiệu quan trọng nhất sự nghiệp của anh. ẢNH: GETTY

Ngay sau khi gia nhập Inter Miami của ông chủ David Beckham, Lionel Messi cho biết: “Tôi đã nói điều này nhiều lần, Quả bóng vàng thế giới rất quan trọng do sự công nhận ở cấp độ cá nhân, nhưng tôi chưa bao giờ coi trọng nó.

Điều quan trọng nhất đối với tôi luôn là các giải thưởng ở cấp độ tập thể. Tôi thật may mắn khi đạt được mọi thứ trong sự nghiệp của mình và sau World Cup, tôi ít nghĩ về giải thưởng đó hơn nhiều. Giải thưởng lớn nhất của tôi là World Cup. Bây giờ, quả bóng vàng có đến với tôi thì tốt, còn nếu không thì chẳng có gì xảy ra. Tôi đã may mắn đạt được tất cả các mục tiêu trong sự nghiệp của mình và giờ tôi có những mục tiêu mới với câu lạc bộ này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm