Messi không biết xấu hổ

Messi đã không nghĩ rằng cuộc sống quá dễ dàng kể từ khi chuyển từ Barcelona đến Paris vào mùa hè và, mặc dù PSG đang đứng đầu bảng Ligue 1, anh vẫn bị một số chỉ trích.

Trận đấu ở Champions League, một trong những đóng góp lớn nhất của anh trong cái thua ngược 1-2 của đội bóng nước Pháp trước chủ nhà Manchester City là pha xử lý xuất sắc để giúp Mbappe có bàn thắng.

Nhưng tiếc là đóng góp của Messi, cùng với Neymar và cây săn bàn Kylian Mbappe, đã bị đặt dấu hỏi sau trận đấu về việc liệu bộ ba này có thể cùng nhau dẫn dắt đội bóng đến vinh quang châu Âu hay không. Và Van der Vaart cho rằng cầu thủ chiến thắng Quả bóng vàng sáu lần nên cảm thấy xấu hổ.

Van der Vaart thẳng thừng chê bai Messi chơi kém và lười chạy trong trận thua ngược Man City 1-2. Ảnh: CGI.

Cựu tiền vệ Real Madrid nói trên kênh truyền hình Ziggo Sports của Hà Lan: "Messi chỉ đi bộ và tôi nghĩ:" Anh ấy không xấu hổ chứ? Tôi bắt đầu tức giận với Messi vì điều đó thật buồn, với một cầu thủ như vậy sẽ không bao giờ được xuất hiện nữa. Mọi chuyện đã bắt đầu dưới thời Ronald Koeman tại Barcelona. Anh ấy dường như từ chối chạy, và chuyện đó không ổn với một cầu thủ như Messi".

Chân sút người Argentina đã ghi ba bàn trong bốn trận đấu tại Champions League nhưng không tìm thấy mành lưới của đối phương trong trận thua trên sân Etihad, mặc dù anh đã kiến tạo cho Mbappe ghi bàn cho PSG.

Van der Vaart cũng cho rằng nếu Messi không tham gia vào các bàn thắng thì chân sút giành Quả bóng vàng sáu lần không thực sự đóng góp vào trận đấu, trong khi các tiền đạo khác trong đội vẫn có thể.

Messi vẫn giữ thói quen ít di chuyển từ thời còn khoác áo Barca dưới thời HLV Koeman. Ảnh: CGI.

Cựu tiền vệ người Hà Lan nói thêm: "Vấn đề nằm ở ý nguyện của Messi. Anh ấy có thể muốn chạy hoặc không. Nếu không ghi bàn hay kiến tạo, có nghĩa Messi đã chơi một trận đấu tồi tệ. Neymar và Mbappe thì khác. Hai cầu thủ này nhận bóng nhiều hơn. Dường như Messi và PSG không hợp nhau chút nào".

Sau 10 trận cho PSG mùa này, Messi ghi bốn bàn và chưa kiến tạo bàn nào. Trong khi đó, Ronaldo đã ghi 10 bàn, kiến tạo hai lần trong 14 trận cho Man Utd. Van der Vaart - vốn là cựu tiền vệ Real Madrid - so sánh: "Messi và Ronaldo là những cầu thủ ở đẳng cấp khác. Nhưng Ronaldo vẫn đang chiến đấu. Cậu ấy muốn đưa cả đội bóng lên tầm cao mới".

Phong cách chơi bóng lững thững của chân sút người Argentina bị cho là không phù hợp ở PSG. Ảnh: CGI.

Van der Vaart chắc chắn không ngại những lời chỉ trích từ người hâm mộ Messi vào lúc này khi anh thẳng thừng phê phán thần tượng của họ. Trước đó, cầu thủ người Hà Lan đã mỉa mai Harry Maguire thậm tệ, vì màn trình diễn của trung vệ này trước Watford.

Cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur đã gọi hậu vệ của Manchester United là “thực sự tệ hại” và đặt câu hỏi tại sao CLB lại trả quá nhiều tiền cho anh. Một lần nữa câu nói của Van der Vaart lại vang lên nhắm vào Messi khiến cho người ta cũng có thể liên tưởng và gắn kết hai bối cảnh khác nhau có chung hậu quả trong một trận đấu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm