‘Messi Thái’ bàn cách vô địch với Polking

Xét về AFF Cup và Chanathip thì rõ ràng nhà kiến thiết tuyển Thái Lan đã làm cựu binh với những danh hiệu AFF Cup 2014, 2016 cùng ông thầy ruột Kiatisak.

Nay Chanathip không chỉ được HLV Polking “trải thảm” mời về khoác áo tuyển đá AFF Cup mà còn cả LĐBĐ Thái Lan và bà Trưởng đoàn Lamsam giàu có vốn...đang sân si với bóng đá Việt Nam.

Từ khi Chanathip còn ở Nhật đá nốt những lượt trận cuối cùng J-League 1 trong màu áo Consadole Sapporo, bà Trưởng đoàn Lamsam đã trao chiếc băng đội trưởng tuyển Thái Lan cho Chanathip.

Chanathip bảo mọi người yên tâm, tuyển Thái Lan sẽ mang cúp chiến thắng về nhà.   Ảnh: Getty

Ngày 6-12, Chanathip cùng Theerathon từ Nhật bay đến Singapore để hội quân cùng tuyển Thái Lan. Và ngay ngày 6-12, Chanathip đã có buổi tập đầu cùng đội, còn Theerathon thì phải cách ly một ngày để “làm rõ” các triệu chứng liệu hậu vệ của Yokohama Marinos này có dính COVID-19 hay không.

Nói chuyện với HLV Polking, Chanathip nêu quan điểm, anh rất háo hức trở về khoác áo tuyển Thái Lan đòi lại ngôi vương Đông Nam Á cho Thái Lan, anh am hiểu rất rõ các đối thủ khu vực kể cả Việt Nam.

“Chúng ta có mặt ở đây là mang cúp chiến thắng về đất Thái”, Chanathip nói, “Hãy tin tôi đi, tôi sẽ thể hiện như những gì fan Thái Lan, Trưởng đoàn Lamsam mong đợi”.

Tuyển Thái Lan sẽ có sự phục vụ của hai cầu thủ đang chơi ở J-League 1 từ trận thứ hai của bảng A gặp Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm