Messi và cơ hội trở về CLB thời thơ ấu với những hoài niệm đẹp

(PLO)-  Đội bóng của Argentina, Newell's Old Boys đã mời cầu thủ nổi tiếng nhất của mình là Lionel Messi tham dự trận đấu sắp tới với San Lorenzo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Marca, siêu sao của PSG đang đi nghỉ ở Funes, Santa Fe khi đội tuyển quốc gia Argentina đã kết thúc các trận đấu quốc tế cho đến khi diễn ra vòng chung kết Qatar World Cup vào cuối năm nay. Biết được điều này nên Newell đang cố gắng tận dụng tình hình để có thể mời Messi đến tham dự trận đấu của họ.

La Capital đưa tin rằng đội bóng của Argentina Primera Division đã đưa ra lời mời cho người chiến thắng Quả bóng vàng bảy lần đến xem cuộc đụng độ hàng đầu của họ tại sân vận động Marcelo Bielsa.

Nguồn tin trên cho biết rằng cầu thủ 34 tuổi nhận thức đây là một đặc quyền khi đội bóng thơ ấu của mình mới đến với tư cách khách mời đặc biệt. Anh sẽ được đón nhận với vòng tay rộng mở bởi CLB và người hâm mộ cuồng nhiệt, nơi Messi đã trải qua 5 năm sự nghiệp tuổi trẻ của mình trong giai đoạn 1995-2000.

Messi hồn nhiên khi còn chơi bóng ở quê nhà. Ảnh: CGI.

Messi hồn nhiên khi còn chơi bóng ở quê nhà. Ảnh: CGI.

Lionel Messi sau đó đã tiếp tục gia nhập Barcelona, ​​nơi cuối cùng anh đã trở thành cầu thủ vĩ đại mọi thời đại của bộ môn túc cầu. Mùa hè năm ngoài, Messi đã chia tay đội bóng lớn Tây Ban Nha sau 21 năm gắn bó. Anh cũng đã phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất cho đội tuyển quê hương Argentina của mình.

Có nhiều khả năng cầu thủ nhỏ bé này sẽ thực hiện chuyến thăm đến đội bóng thơ ấu của mình, nếu sắp xếp ổn thỏa kỳ nghỉ của gia đình dự kiến bay sang chặng tiếp theo.

Tiền đạo của PSG gần đây đã hoàn thành hai màn trình diễn gây bão ấn tượng cho đội tuyển quốc gia của mình khi họ giành Cúp Liên lục địa (La Finalissima) trước đội tuyển Ý. Siêu sao Lionel Messi đã ghi 5 bàn trong trận giao hữu với Estonia ngay sau đó.

Messi trở thành cầu thủ vĩ đại bậc nhất thế giới. Ảnh: CGI.

Messi trở thành cầu thủ vĩ đại bậc nhất thế giới. Ảnh: CGI.

Một vết đen duy nhất trong tủ danh hiệu của Messi là thiếu một chiếc cúp quốc tế trong bộ sưu tập đồ sộ của anh trước khi dẫn dắt đội bóng của mình đến chức vô địch Copa America ở Brazil năm ngoái cũng đã toại nguyện.

Thủ môn của Aston Villa, Martinez đã tiết lộ rằng vào năm ngoái cầu thủ tấn công huyền thoại đã nói với các đồng đội rằng đây là giải đấu Copa America cuối cùng của mình trong một bài phát biểu sôi nổi.

Martinez chia sẻ: "Messi đã phát biểu rằng đây là giải đấu Copa America cuối cùng của mình và anh ấy sẽ cống hiến tất cả. Tôi như thể, hơi rùng mình, khi Messi đang nói. Mọi người đều im lặng.

Đội bóng cũ của Messi háo hức đón siêu sao của họ trở về. Ảnh: CGI.

Đội bóng cũ của Messi háo hức đón siêu sao của họ trở về. Ảnh: CGI.

Thật không ngờ tất cả đều như vậy, dù đó là ai bao gồm ban lãnh đạo của đội tuyển, hay cả tổng thống Argentina, bất cứ ai đang ở đó. Họ chỉ im lặng nghe Messi tâm sự".

Sự thừa nhận của Lionel Messi cho thấy anh chỉ còn mỗi vòng chung kết World Cup diễn ra ở Qatar vào cuối năm nay có thể là lần thi đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển quốc gia. Albiceleste sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng của họ với Saudi Arabia vào ngày 22-11. Gã khổng lồ Nam Mỹ đã bốc thăm vào bảng đấu bao gồm thêm Mexico và Ba Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm