Mino Raiola: Nếu tôi có quyền lực, FIFA đã giải tán

Vào tháng 12 năm ngoái, Mino Raiola đã tung quả bom tấn khi tuyên bố Paul Pogba muốn chia tay Manchester United ngay trước khi đội chủ sân Old Trafford có trận đấu rất quan trọng gặp RB Leipzig tại Champions League.

Kết quả, MU sau đó thua RB Leipzig 2-3 bị loại đầy cay đắng ngay từ vòng bảng Champions League. Đau đớn hơn, MU đã dẫn đầu bảng đấu trong suốt 5 lượt trận đầu tiên để rồi ngã ngựa ở đúng lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

Người đại diện của Paul Pogba, Mino Raiola đã tức giận bác bỏ những cáo buộc rằng ông chính là vấn đề gây bất ổn nội bộ MU và gián tiếp khiến “Quỷ đỏ” bị đá văng khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Man United đã bị loại khỏi Champions League xuống chơi ở Europa League. ẢNH: REX

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport hôm nay (24-2), Raiola nói rõ ông không tin những bình luận của mình ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân của Pogba hay của MU.

Mino Raiola nói, “Tôi chỉ bày tỏ ý kiến của mình, tôi không muốn gây ra vấn đề. Ý kiến này rất đơn giản, tôi không nghĩ nó gây bất ổn cho bất kỳ ai bởi vì họ đã có màn chạy đà tuyệt vời. Họ đã tham dự giải đấu trong một khoảng thời gian.

Một cầu thủ 27 tuổi, một cầu thủ vĩ đại như Pogba hay Solskjaer, người đã giành được mọi thứ trong đời đã thực sự cảm thấy bất ổn bởi những gì Mino Raiola nói ư? Wow, nếu tôi có quyền lực này, FIFA sẽ không tồn tại nữa, đó là điều chắc chắn”.

Hợp đồng giữa Paul Pogba với MU sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2022. Hiện hai bên đã thống nhất bàn tới tương tai sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Tương lai của Pogba tại MU sẽ sáng tỏ khi mùa giải năm nay kết thúc. ẢNH: GETTY

Pogba phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi khi đang có phong độ tốt. Tiền vệ 27 tuổi người Pháp ghi 4 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo trong 28 trận ra sân mùa này. Hiện MU đã bị đội đầu bảng Man City bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Pogba liên tục được liên kết để trở về CLB cũ Juventus hoặc chuyển đến Real Madrid, CLB mà Pogba không ngại chia sẻ “Là ước mơ với mọi cầu thủ”.

Raiola nói thêm về hiện tại, “Nhưng tôi không muốn nói về nó nữa. Đây không phải lúc bàn về thị trường chuyển nhượng, nó sẽ làm cho cuộc sống tẻ nhạt. Bất cứ khi nào tôi đưa ra bình luận, tất cả mọi người ở Anh đều trở nên bối rối.

Tôi là người đại diện tồi tệ hoặc tôi là người đại diện giỏi nhất. Và các CLB cứ bị căng thẳng từ CĐV và các nhà báo đến nỗi tôi đã học được cách không nói nhiều về nó nữa”.

Mino Raiola hiện cũng là người đại diện của tiền đạo được cả châu Âu săn đón, Erling Haaland. Chia sẻ về cầu thủ 20 tuổi người Na Uy thuộc biên chế Borussia Dortmund, Raiola khẳng định chỉ có 10 CLB trên thế giới đủ tiềm lực mua Haaland, trong đó có 4 CLB ở Premier League.

Haaland đang là tiền đạo sáng giá làng bóng đá thế giới. ẢNH: AP

Hiện Real Madrid và Manchester United đang rất muốn có Haaland trong đội hình. Ngoài ra, những Barcelona, Chelsea, Liverpool đều được liên kết với Haaland.

Raiola nói về Haaland, “Chỉ có tối đa 10 CLB đủ khả năng mua Haaland và cung cấp nền tảng vững chắc cho cậu ấy nếu rời Borussi Dortmund và 4 trong số đó là những CLB ở Anh.

Tôi không nghĩ có giám đốc thể thao hay HLV nào trên thế giới lại nói không quan tâm Haaland. Nó giống như nói, “Có đội công thức 1 nào không quan tâm đến việc có Lewis Hamilton không?””.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm