Mở lại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du để giảm kẹt xe

(PLO)- Sau khi PLO phản ánh về tình trạng ùn ứ ở đường Tôn Đức Thắng, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức phân luồng giao thông ở nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, Báo Pháp Luật TP.HCM có phản ánh về việc khu vực đường Tôn Đức Thắng, cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 (TP.HCM) bị ùn ứ kéo dài. Các phương tiện xếp hàng từ trên cầu Thủ Thiêm 2 và đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về đường Lê Duẩn.

Dải phân cách tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du đã được mở. Ảnh: Sở GTVT TP.HCM

Dải phân cách tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du đã được mở. Ảnh: Sở GTVT TP.HCM

Nguyên nhân của việc ùn ứ này là do TP.HCM đã tổ chức lại giao thông ở nút Nguyễn Du - Tôn Đức Thắng. Cụ thể, TP.HCM đã "đóng cửa" nút giao từ Tôn Đức Thắng rẽ trái vào đường Nguyễn Du.

Vì vậy, để lưu thông vào trung tâm TP, các phương tiện phải di chuyển về đường Lê Duẩn hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó cũng chính là lý do khiến đường Tôn Đức Thắng bị ùn ứ kéo dài, trong khi ở tuyến đường Tôn Đức Thắng ở hướng ngược lại vắng hoe.

Hình ảnh ùn ứ khu vực đường Tôn Đức Thắng, cầu Thủ Thiêm 2 trước đó. Ảnh: Việt Anh

Hình ảnh ùn ứ khu vực đường Tôn Đức Thắng, cầu Thủ Thiêm 2 trước đó. Ảnh: Việt Anh

Trao đổi với PLO, Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, Sở GTVT cho biết, ngay sau khi xảy ra ùn ứ, CSGT đã tháo gỡ dải phân cách ở nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du.

Đến nay, tình hình giao thông khu vực này đã ổn định và không còn tình trạng ùn ứ. "Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh giao thông cho phù hợp ở khu vực này" - đại diện Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm