Mỗi năm nước ta có khoảng 300 người chết và mất tích do thiên tai

(PLO)- Trận lũ lịch sử năm 2020, đã làm 356 người tử vong, thiệt hại 35.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, tại Hà Nội, hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2024, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp cùng tổ chức Plan International Việt Nam và Viện chuyển đổi môi trường và xã hội quốc tế (ISET) tại Việt Nam, tổ chức hội thảo: Tăng cường khả năng chống chịu với lụt cho cộng đồng (ZFRA).

Tại hội thảo, bà Đặng Thị Hương – Phó Trưởng phòng Ứng phó khí hậu (Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai) cho biết, trung bình 20 năm (từ 2004-2023), nước ta đã có khoảng 300 người chết và mất tích/năm do thiên tai.

lũ
Các đại biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: QUẾ CHI.

Trong đó, giai đoạn 2014-2023 là 210 người/năm, bằng 54% giai đoạn 2004-2013 với 392 người/năm.

Báo cáo của Tổng Cục Phòng chống thiên tai, trận lũ lịch sử gần đây vào năm 2020 đã làm 356 người tử vong, 876 người bị thương và thiệt hại kinh tế lên đến 35.000 tỉ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD).

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ và trao đổi về cách tiếp cận tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu cho cộng đồng; chia sẻ kết quả một số hoạt động thời gian qua và giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với lụt cho cộng đồng và kế hoạch sắp tới.

Hội thảo cũng thông tin, với mục tiêu nâng cao khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng để sẵn sàng ứng phó với các rủi ro lũ lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời gian qua, Dự án ZFRA của Plan International Việt Nam cùng với đối tác địa phương đã có nhiều giải pháp can thiệp thông các hoạt động cụ thể để ứng phó lũ lụt.

Dự án đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: đã có 6/6 xã thành lập đội xung kích; 18/18 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho đội xung kích cộng đồng; 6/6 đội xung kích được cung cấp các công cụ hỗ trợ.

Mỗi gói công cụ bao gồm: 70 áo phao, 70 áo mưa, 70 đôi ủng đi mưa, 15 chiếc loa cầm tay, 20 hộp sạc dự phòng, 15 cặp pin, hai máy cưa điện; 18/18 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên và học sinh tại trường học; tổ chức một hội thi sơ cấp cứu cấp tỉnh cho đội xung kích sáu xã phường tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm