Morocco hứng động đất mạnh, gần 300 người chết, hơn 150 người bị thương

(PLO)- Trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ ở Morocco hôm 8-9 đã khiến gần 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương, nhiều nhà cửa bị phá huỷ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 8-9 (giờ địa phương) xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở Morocco khiến gần 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá huỷ, đài CNN đưa tin.

Trận động đất xảy ra ở dãy núi High Atlas (Morocco) vào 11 giờ tối 8-9 (giờ địa phương) với độ sâu 18,5 km, tâm chấn nằm khoảng 72 km về phía tây nam TP Marrakesh - một TP có khoảng 840.000 người và là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Morocco.

Đài truyền hình Morocco Al-Aoula đưa tin đã có 296 người thiệt mạng và 153 người bị thương.

Nhiều tòa nhà bị sập gần tâm chấn của trận động đất ở Morocco đêm 8-9. Ảnh: CNN
Nhiều tòa nhà bị sập gần tâm chấn của trận động đất ở Morocco đêm 8-9. Ảnh: CNN

Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco cảnh báo người dân rằng vẫn còn nguy hiểm do dư chấn.

“Chúng tôi nhắc nhở các bạn về sự cần thiết phải thận trọng và thực hiện các biện pháp an toàn do nguy cơ xảy ra dư chấn” - Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco trên X (trước đây là Twitter).

Đài Al-Aoula đưa tin nhiều tòa nhà sụp đổ gần tâm chấn và hàng nghìn người đã sơ tán sau khi có cảnh báo về các dư chấn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đêm qua là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Morocco trong hơn một thế kỷ và có cường độ mạnh bất thường ở khu vực Bắc Phi.

“Những trận động đất với quy mô như thế này ở khu vực này không phổ biến. Kể từ năm 1900, không có trận động đất cường độ 6 độ richter trở lên trong phạm vi 500 km” - theo USGS.

USGS dự đoán “có khả năng xảy ra thiệt hại đáng kể và thảm họa có khả năng lan rộng”, lưu ý rằng nhiều người trong khu vực cư trú trong các công trình rất dễ bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm