Một hộ dân khốn khổ vì vay tiền 'nóng' ngoài xã hội

(PLO)- Những ngày vừa qua, gia đình chị S, ngụ quận Tân Phú rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ vì món tiền vay mượn từ năm năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Một hộ dân khốn khổ vì vay tiền 'nóng' ngoài xã hội

Ngày 7-9, chị TTS (35 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) cho biết đã trình báo Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú về việc liên tục bị đòi nợ, ném chậu cây, thủy tinh vào trước nhà do vay tiền "nóng".

Theo chị S, hơn 0 giờ ngày 30-8, một người đàn ông mang khoảng 10 chậu cây vứt vương vãi trước ngôi nhà đồng thời là tiệm kinh doanh vải của gia đình chị trên đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa.

Người đàn ông mang các chậu cây vứt trước nhà chị S trên đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông mang các chậu cây vứt trước nhà chị S trên đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 28-8, một người phụ nữ cũng mang bình thủy tinh ném trước cửa, các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Đến ngày 7-9, đất cát vẫn còn chất đống trước nhà chị S. Ảnh: NT

Đến ngày 7-9, đất cát vẫn còn chất đống trước nhà chị S. Ảnh: NT

Ngoài ra, nhiều người còn nhắn tin đe dọa, đăng tải hình ảnh của chị S lên các trang mạng xã hội với từ ngữ tục tĩu. Vụ việc khiến cuộc sống của gia đình chị S khốn khổ, hai con không dám đến trường.

Một số người còn đăng tải hình ảnh của chị S lên mạng kèm các từ ngữ tục tĩu. Ảnh: GĐCC

Một số người còn đăng tải hình ảnh của chị S lên mạng kèm các từ ngữ tục tĩu. Ảnh: GĐCC

Theo chị S, nguyên nhân là năm 2018, chị có vay của một tiệm cầm đồ số tiền 200 triệu đồng.

“Từ đó đến nay, tôi đã vay mượn khắp nơi, trả nhiều lần lên đến tiền tỉ nhưng họ vẫn nói chưa hết nợ vì tiền đẻ ra tiền. Mới đây, họ thông báo tiền nợ đã lên đến 10 tỉ” – chị S rơi nước mắt nói.

Gia đình chị S đã trình báo vụ việc lên Công an phường Phú Thọ Hòa và các cơ quan chức năng khác để cầu cứu.

Công an phường Phú Thọ Hòa đã lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.

Không nên vay tiền qua các app

Thời gian qua, Công an TP.HCM và các quận huyện liên tục điều tra, xử lý các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng phối hợp với các đơn vị, địa phương ra quân tuyên truyền, bóc gỡ các quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Cơ quan chức năng cũng nhiều lần phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao kiến thức, khi cần vay vốn làm ăn, chi dùng thì nên liên hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính được Nhà nước cấp phép để được hướng dẫn, làm thủ tục vay với lãi suất phù hợp.

Người dân tuyệt đối không vay tiền qua các app hay các đối tượng cho vay tiền góp, tiền đứng… để tránh bị lộ lọt thông tin, hình ảnh cá nhân… để cuối cùng bị quấy rối, tạt sơn, khủng bố trên mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm