Một nhóm thanh niên thuê khách sạn sử dụng ma túy

(PLO)- Nhóm thanh niên nam nữ hơn 20 người thuê hai phòng khách sạn mở loa, đèn chiếu để sử dụng ma túy thì bị bắt quả tang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ 7 thanh niên nam nữ để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra xử lý những người có liên quan.

Một nhóm bị bắt quả tang trong khách sạn. Ảnh PĐ.

Một nhóm bị bắt quả tang trong khách sạn. Ảnh PĐ.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 9-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Đội trật tự phản ứng nhanh 113, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Phú Thủy của Công an TP. Phan Thiết tiến hành kiểm tra đột xuất khách sạn B.N thuộc khu phố 8, phường Phú Thủy, Phan Thiết.

Tại đây, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang 21 thanh niên nam nữ có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng số 502 và phòng số 503 của khách sạn này. Đa phần thanh niên nam nữ này đều còn rất trẻ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức sử dụng ma túy tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh PĐ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức sử dụng ma túy tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh PĐ.

Cảnh sát đã lập biên bản, thu giữ ba gói ni lông màu trắng bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, hai loa di động, đĩa sứ, đèn chiếu sáng và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Phan Thiết tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Trịnh Công Minh (21 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) là người đã đặt phòng khách sạn, mua ma túy để cung cấp cho nhóm thanh niên sử dụng.

Công an TP Phan Thiết cũng xác định 6 thanh niên nam nữ khác đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm