Một Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị cách chức

(PLO)- Trước đó,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp xem xét hành kỷ luật ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh này với hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-9, nguồn tin của PLO cho biết chiều cùng ngày tại trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Phó Chánh thanh tra tỉnh đối với ông Tăng Minh Thêm.

Ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật cách chức. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật cách chức. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, ngày 28-7, tại kỳ họp 28, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã thảo luận và kết luận vi phạm của ông Thêm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp xem xét hành kỷ luật ông Tăng Minh Thêm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh với hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Thường vụ nhận thấy ông Thêm đã không gương mẫu, không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập. Ông Thêm cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và vi phạm về trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống. Vi phạm của ông Thêm là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, của tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, gây dư luận xấu trong xã hội.

Kết quả xác minh của đoàn kiểm tra UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Thêm với vai trò là Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhưng chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ, để phát sinh đơn tố cáo về các đoàn thanh tra do ông phụ trách.

Cạnh đó, công tác phối hợp trong tập thể lãnh đạo cơ quan còn chưa tốt. Trong trao đổi, góp ý với đồng nghiệp còn nóng tính. Tám đoàn thanh tra do ông Thêm làm trưởng đoàn tiến độ thực hiện còn chậm.

Ông Tăng Minh Thêm chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, ông Thêm đã có vợ con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình. Thậm chí, bị phát hiện, rồi quay video phát tán trên Facebook, dẫn đến có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Ông Thêm còn báo cáo không trung thực, quanh co nhằm che dấu khuyết điểm vi phạm của mình; không trung thực trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm