Một phụ nữ bị cảnh sát bắn vì dọa đánh bom liều chết giữa Paris

(PLO)- Nhóm cảnh sát Pháp đang bị điều tra sau khi nổ súng vào một phụ nữ đội khăn trùm đầu dọa đánh bom liều chết ngay giữa Paris.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, cảnh sát Pháp buộc phải nổ súng bắn bị thương một phụ nữ khi người này có hành vi đe dọa đánh bom liều chết tại một ga xe lửa ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô Paris, theo hãng tin AP.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết người phụ nữ trên xuất hiện tại ga tàu với khăn đen trùm kín mặt, sau đó hét lớn “Allahu akbar - Thánh Allah vĩ đại”, và có hành động được cho sắp thực hiện một vụ đánh bom tự sát.

Cảnh sát Pháp bắn người phụ nữ.png
Hiện trường nơi cảnh sát Paris (Pháp) bắn bị thương một người phụ nữ dọa sẽ đánh bom liều chết hôm 31-10. Ảnh: AP

Cảnh sát trưởng TP Paris - ông Laurent Nunez cho biết để ngăn đối tượng thực hiện hành vi tiêu cực, ảnh hưởng an toàn của người dân, cảnh sát đã bắn một phát súng vào người phụ nữ trên.

Theo AP, người phụ nữ trúng đạn, bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cảnh sát lục soát người phụ nữ này nhưng không tìm thấy bất kỳ thiết bị nổ nào. Cơ quan chức năng đang xác định danh tính người phụ nữ, vì người này không mang giấy tờ tùy thân.

Văn phòng công tố Paris cho biết người phụ nữ trên đang đối mặt cáo buộc đe dọa giết người, có hành vi khủng bố và gây rối an ninh công cộng. Trong khi đó, nhóm cảnh sát liên quan cũng bị điều tra để làm rõ việc dùng súng trong trường hợp trên có đúng hay không.

Theo AP, vụ việc trên xảy ra giữa lúc Pháp đang trong tình trạng báo động chống khủng bố sau vụ một giáo viên tại TP Arras (miền bắc nước Pháp) bị một cựu học sinh nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan đâm chết hôm 13-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm