Một số tướng tá quân đội Venezuela quay sang ủng hộ ông Guaido

Ngày 10-2, cục diện chính trường Venezuela có dấu hiệu chuyển biến, theo đài Al Jazeera. Cụ thể, Đại tá quân đội Ruben Paz Jimenez tuyên bố ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido. Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời Venezuela từ tháng trước.

Trên một video lan truyền trên mạng xã hội ngày 10-2, Đại tá Ruben Paz Jimenez nói “90%” đồng nghiệp của ông trong các lực lượng vũ trang không vui với khủng hoảng chính trị Venezuela, đề nghị binh sĩ cho phép cứu trợ nhân đạo vào Venezuela.

Một tuần trước, một tướng không quân Venezuela cũng quay sang ủng hộ ông Guaido.

Người ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido giơ biểu ngữ mang dòng chữ: “Cám ơn Juan Guaido vì đã mang lại hy vọng và niềm tin cho chúng tôi. Chúng ta đang trên đường tiến đến dân chủ”. Ảnh: AP

Người ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido giơ biểu ngữ mang dòng chữ: “Cám ơn Juan Guaido vì đã mang lại hy vọng và niềm tin cho chúng tôi. Chúng ta đang trên đường tiến đến dân chủ”. Ảnh: AP

Hiện cứu trợ nhân đạo của Mỹ đã tới được TP Cucuta (Colombia) giáp biên giới với Venezuela. Tuy nhiên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhất quyết “Venezuela sẽ không cho phép cứu trợ nhân đạo trá hình này vì chúng tôi không phải ăn xin”.

“Venezuela không phải đang chịu đựng khủng hoảng nhân đạo như Mỹ bịa đặt suốt 4 năm qua để làm cớ can thiệp vào đất nước chúng tôi” – theo ông Maduro.

Ông Maduro đổ lỗi Venezuela thiếu hụt thực phẩm và thuốc men là do trừng phạt của Mỹ, và việc Mỹ đề nghị hỗ trợ là “một thông điệp sỉ nhục người dân”.

Ngày 9-2, ông Guairo nói sẵn sàng có mọi biện pháp cần thiết bao gồm cả cho phép Mỹ can thiệp quân sự để lật đổ ông Maduro và làm dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hàng xóm ông Guaido ghi hình ông tại một cuộc họp báo tổ chức trước căn hộ ông ở tại thủ đô Caracas (Venezuela). Ảnh: AP

Hàng xóm ông Guaido ghi hình ông tại một cuộc họp báo tổ chức trước căn hộ ông ở tại thủ đô Caracas (Venezuela). Ảnh: AP

Trong khi đó tại New York (Mỹ), Mỹ và Nga đấu nhau kịch liệt trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ).

Theo tin từ hãng AFP, Mỹ vừa trình lên HĐBA LHQ một dự thảo nghị quyết về Venezuela, khiến Nga cũng trình lên một dự thảo nghị quyết trái ngược.

Dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi hỗ trợ quốc tế cho Venezuela cũng như bầu cử tổng thống ở Venezuela, bày tỏ “sự lo ngại sâu sắc về bạo lực và việc sử dụng bạo lực quá mức của lực lượng an ninh Venezuela với những người biểu tình hòa bình, không có vũ trang”. Mỹ thể hiện “sự ủng hộ toàn diện với Quốc hội Venezuela như thể chế được bầu chọn dân chủ duy nhất ở Venezuela” và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm theo mình.

Hội đồng Bảo an LHQ họp tại New York (Mỹ) bàn về tình hình Venezuela. Ảnh: REUTERS

Hội đồng Bảo an LHQ họp tại New York (Mỹ) bàn về tình hình Venezuela. Ảnh: REUTERS

Phản ứng lại, Nga cũng trình lên một dự thảo nghị quyết, bày tỏ lo ngại cho sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Venezuela, chỉ trích “mọi âm mưu can thiệp vào các vấn đề nằm trong thẩm quyền nội bộ của Venezuela”. Dự thảo nghị quyết của Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng chính trị ở Venezuela thông qua “các biện pháp hòa bình” dựa vào một “sự dàn xếp chính trị” mà không có bất kỳ việc ra điều kiện nào hay sự can thiệp từ bên ngoài, TASS dẫn bản dự thảo của Nga.

Hiện ngày bỏ phiếu về các dự thảo nghị quyết này chưa được xác định. Al Jazeera dẫn lời một số nhà ngoại giao LHQ rằng từ sự ủng hộ của Nga với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể dự báo Nga khả năng lớn sẽ dùng quyền phủ quyết chặn dự thảo nghị quyết của Mỹ. Ngược lại, Mỹ cũng sẽ dùng quyền phủ quyết của mình chặn dự thảo nghị quyết của Nga.

Mỹ kêu gọi binh sĩ Venezuela đào ngũ?
Mỹ kêu gọi binh sĩ Venezuela đào ngũ?
(PLO)-Giới chức Mỹ đang liên hệ trực tiếp với các thành viên quân đội Venezuela và kêu gọi họ quay lưng với Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm