Một trinh sát Công an TP.HCM bị thương khi vây bắt kẻ giật dây chuyền

(PLO)- Trong khi vây bắt kẻ giật dây chuyền của hai phụ nữ người Ấn Độ, một trinh sát hình sự đã bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, một nguồn tin cho biết, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa bàn giao Dương Thanh Nhân (42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Qua điều tra, ngày 10-7, để có tiền tiêu xài, Nhân di chuyển quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh để tìm người sơ hở hòng ra tay cướp giật tài sản. Khi đến khu vực trước trường tiểu học Hồng Hà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 17, quận Bình Thạnh), Dương phát hiện hai phụ nữ nước ngoài đang đi trên đường.

Chiếc xe máy BKS 47M7 – 7036 dùng để gây án. Ảnh: ĐC

Chiếc xe máy BKS 47M7 – 7036 dùng để gây án. Ảnh: ĐC

Thấy một trong người phụ nữ có đeo sợi dây chuyền trên cổ, Nhân áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự trích xuất camera khu vực để phục vụ điều tra, truy xét. Đến 11 giờ 30 ngày 18-7, Công an bắt giữ Nhân cùng chiếc xe máy mang biển số 47M7 – 7036 là phương tiện dùng để gây án.

Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận sau khi cướp được sợi dây chuyền trên thì đem bán cho một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh với giá 8,8 triệu đồng. Qua khai thác nhanh, Nhân khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp giật dây chuyền trên, trước đó người này đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) và Trần Não (thành phố Thủ Đức).

Trong quá trình truy xét và bắt giữ Nhân, một trinh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM đã bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm