MU chốt 2 mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè

(PLO)- Manchester United đã xác định hai mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi HLV Erik ten Hag muốn ký hợp đồng với một tiền đạo và gia cố lại hàng thủ của “quỷ đỏ”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã không lãng phí thời gian khi chốt 2 vị trí cần tăng cường cho mùa giải tới khi chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag tiếp tục quá trình xây dựng lại đội chủ sân Old Trafford.

Huấn luyện viên người Hà Lan đã có một mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng khi giúp MU có vị trí vững chắc trong Top 4 của Premier League, đồng thời có suất tham dự Champions League mùa tới. MU cũng đã giành chức vô địch Carabao Cup hồi tháng 2, danh hiệu đầu tiên trong 6 năm qua.

Dù nhà Glazer có còn tồn tại ở Old Trafford hay không thì Ten Hag vẫn phải được chi nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: MIRROR

Dù nhà Glazer có còn tồn tại ở Old Trafford hay không thì Ten Hag vẫn phải được chi nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: MIRROR

“Quỷ đỏ” sẽ gặp Brighton trong trận bán kết FA Cup vào cuối tuần này trên sân Wembley như một phần trong nỗ lực giành cú đúp cúp quốc nội. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành cú ăn ba của MU đã gãy sau khi họ bị Sevilla loại ở tứ kết Europa League vừa qua.

Tờ Mirror (Anh) hôm nay 22-4 đưa tin, mặc dù mùa giải chưa kết thúc nhưng các ưu tiên của MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè đã được xác định. Đứng đầu danh sách chuyển nhượng của MU là ký hợp đồng với một tiền đạo mới và một hậu vệ khi Ten Hag cũng quan tâm đến việc tái cơ cấu lại hàng thủ của mình.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Ten Hag chủ yếu tập trung vào những cầu thủ có mối liên hệ với ông tại quê nhà Hà Lan. Chiến lược gia người Hà Lan đã đem về MU Lisandro Martinez và Antony từ Ajax, trong khi Tyrell Malacia ký hợp đồng với “quỷ đỏ” từ Feyenoord. MU có vẻ sẽ tiếp tục với chiến lược đó khi xác định hậu vệ trẻ người Hà Lan Jeremie Frimpong là mục tiêu cần có.

Jeremie Frimpong đang được hàng loạt CLB lớn săn đón. ẢNH: GETTY

Jeremie Frimpong đang được hàng loạt CLB lớn săn đón. ẢNH: GETTY

Sinh ra ở Amsterdam, Frimpong có tên trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2022, nhưng anh không ra sân thi đấu tại Qatar. Theo Manchester Evening News (Anh), Man United đã bắt đầu đàm phán với Bayer Leverkusen để ký hợp đồng với hậu vệ phải Jeremie Frimpong.

Đáng chú ý, Jeremie Frimpong từng trải qua giai đoạn đào tạo tại Manchester City khi còn trẻ. Frimpong chuyển đến Anh khi còn là một cậu bé và trải qua 9 năm trong học viện của đối thủ kình địch của United. Cầu thủ 22 tuổi này ký hợp đồng với Celtic vào năm 2019, trước khi chuyển đến Bundesliga chơi cho Bayer Leverkusen hai năm sau đó.

Theo truyền thông quốc tế, MU có thể đẩy Diogo Dalot hoặc Aaron Wan-Bissaka ra đi vào mùa hè này và muốn có một lựa chọn mới ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Ten Hag và Giám đốc bóng đá của MU John Murtough cũng sẽ không giữ đội trưởng Harry Maguire cũng như hậu vệ cánh Brandon Williams ở lại Old Trafford.

Điều cấp bách hơn nữa đối với Man Utd là mang về một tiền đạo mới khi CLB sẽ cạnh tranh trên một số mặt trận vào mùa giải tới, đặc biệt là Champions League và Premier League.

Ten Hag sẽ có kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn tại MU. ẢNH: MIRROR

Ten Hag sẽ có kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn tại MU. ẢNH: MIRROR

MU chỉ có 2 lựa chọn sáng giá trên hàng công lúc này là Marcus Rashford và Anthony Martial. Trong khi Rashford, người là vua phá lưới MU ở mùa này có vẻ thích hợp ở vị trí tiền đạo cánh trái, thì Martial lại thường xuyên dính chấn thương dai dẳng không đóng góp được gì nhiều.

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo chia tay Old Trafford vào cuối năm ngoái, MU đã ký hợp đồng với Wout Weghorst để chơi ở vị trí trung phong. Nhưng Weghorst sẽ trở lại Burnley khi thời hạn cho mượn của mình kết thúc.

Harry Kane được cho là mục tiêu hàng đầu có thể cung cấp nhiều bàn thắng cho đội bóng của Ten Hag khi United đang rất cần một cầu thủ dứt điểm sắc bén để bổ sung cho những người như Rashford và Antony trên hàng công.

Harry Kane là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển Anh và Tottenham. Kane nhận thức rõ rằng anh chỉ có thể giành danh hiệu nếu chia tay Tottenham. Hợp đồng giữa Kane và Tottenham sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2024.

Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Ten Hag nhằm gia cố hàng công MU. ẢNH: MIRROR

Kane là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Ten Hag nhằm gia cố hàng công MU. ẢNH: MIRROR

Điều quyết định trong thương vụ MU mua Kane là chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy sẽ yêu cầu mức giá bao nhiêu. Tương tự như vậy là với việc theo đuổi Victor Osimhen từ Napoli của MU. Osimhen đã ghi 26 bàn thắng trong mùa giải này cho Napoli.

Dù chưa biết MU sẽ chọn mua Harry Kane hay Victor Osimhen nhưng điều chắc chắn là HLV Erik Ten Hag và “quỷ đỏ” đã có hai vị trí ưu tiên rõ ràng khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm