MU hết kiên nhẫn với Ronaldo

(PLO)- Cristiano Ronaldo vẫn đang khao khát rời Manchester United để ký hợp đồng với một CLB mà anh có thể chơi ở giải đấu tiếp theo của Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Siêu cò” Jorge Mendes đã thuyết phục Manchester United cho thân chủ Ronaldo của mình ra đi. Theo nhà báo Javi Gomez, MU đề nghị Ronaldo kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Sau đó, MU sẽ để Ronaldo đến CLB nào có suất chơi Champions League dưới dạng cho mượn 1 mùa, rồi Ronaldo sẽ quay lại hoàn thành nốt 1 năm hợp đồng với "quỷ đỏ".

Tuy nhiên, Man United phải bảo đảm một suất trong tốp 4 Premier League mùa bóng mới thì Ronaldo sẽ trở lại khoác áo Quỷ đỏ. Ronaldo được cho là ngạc nhiên trước lời đề nghị này.

Cần biết CR7 có hợp đồng với CLB cho đến ngày 30-6-2023 và nếu hai bên đồng thuận gia hạn sẽ tiếp tục thêm một năm nữa. Còn hiện tại, Ronaldo vẫn cương quyết ra đi, bởi MU không thỏa mãn điều kiện đá cúp châu Âu.

Thậm chí, Sir Alex Ferguson đã cố gắng thuyết phục Ronaldo tiếp tục ở lại CLB, nhưng tiền đạo này khăng khăng muốn chơi trong một đội tranh chức vô địch Champions League. Nhưng có lẽ Man United đã không còn kiên nhẫn với Ronaldo và nếu cầu thủ 37 tuổi không về tập luyện với đội, họ xem xét việc rời đi ngay lập tức của anh ấy.

Ronaldo không tham gia vào chuyến du đấu của Quỷ đỏ nhưng vẫn tự tập luyện một mình. Ảnh: CGI.

Ronaldo không tham gia vào chuyến du đấu của Quỷ đỏ nhưng vẫn tự tập luyện một mình. Ảnh: CGI.

Ronaldo đã tranh chức vô địch Champions League từ mùa giải 2003-2004 và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử của giải đấu với 140 bàn thắng trong 183 lần tham dự, hơn Lionel Messi (125 bàn trong 156 lần góp mặt). Chân sút người Bồ Đào Nha không muốn bị gián đoạn ở sân chơi này và càng không thích Messi qua mặt.

Trong những ngày qua, có nhiều tin đồn Ronaldo sẽ đến Atletico. HLV Diego Simeone đang tìm kiếm một “số 9” sau sự ra đi của Luis Suarez, mặc dù Enrique Cerezo, chủ tịch CLB từ chối liên hệ của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Một lựa chọn khác cho CR7 là Hùm xám Bayern Munich cũng lắc đầu.

Mới nhất, Cristiano Ronaldo đã nói với Manchester United rằng anh đang có một lời đề nghị rời CLB vào mùa hè này. Siêu sao người Bồ Đào Nha muốn rời Old Trafford nên đã thúc giục lãnh đạo của Man United đưa ra mức giá của họ cho anh, để anh có thể ra đi vào cuối kỳ chuyển nhượng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha và người đại diện Mendes đến sân tập của MU. Ảnh: CGI.

Siêu sao người Bồ Đào Nha và người đại diện Mendes đến sân tập của MU. Ảnh: CGI.

Ronaldo cùng với người đại diện Jorge Mendes, đã tổ chức các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo của Man United trong tuần này, sau khi nói với CLB về ý định ra đi vào đầu mùa hè này. Mendes đã thông báo với CLB về việc Ronaldo có một lời đề nghị trực tiếp đang được giấu tên từ một CLB và một khoản phí chuyển nhượng phải được đặt ra cho ngôi sao của MU.

Tờ Sportsmail đưa tin Ronaldo đã yêu cầu giải phóng khỏi hợp đồng trị giá 360.000 bảng mỗi tuần trước năm cuối cùng của anh. Tuy nhiên, Man United cũng đã phản bác họ không muốn bán huyền thoại người Bồ Đào Nha, cũng như không nhận được bất kỳ yêu cầu hỏi mua nào.

Tiền đạo của MU chưa có quyết định cuối cùng về chơi cho CLB nào ở mùa bóng mới. Ảnh: CGI.

Tiền đạo của MU chưa có quyết định cuối cùng về chơi cho CLB nào ở mùa bóng mới. Ảnh: CGI.

Ronaldo chỉ trở lại Carrington hồi đầu tuần, sau khi bỏ lỡ tất cả các chuyến du đấu trước mùa giải của Man United đến Thái Lan và Úc. CLB đã hy vọng sẽ thuyết phục được Ronaldo nhưng các cuộc đàm phán đã không thể thay đổi ý định của anh về việc mong muốn được ra đi.

Ronaldo đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế và sau đó tập luyện một mình, trước khi ngồi bên ngoài xem các đồng đội của mình trong trận giao hữu kín với Wrexham. Nhiều nguồn cho biết vào cuối tuần này trong trận giao hữu với Atletico Madrid vào thứ 7 ở Oslo và Rayo Vallecano tại sân Old Trafford vào Chủ nhật có thể đến quá sớm để tiền đạo Bồ Đào Nha góp mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm