Tuchel đau đầu với cầu thủ Chelsea

(PLO)- Nhà cầm quân Chelsea, Thomas Tuchel, đã nghi ngờ về sự chuẩn bị của đội bóng cho mùa giải mới của Premier League sau trận thua nặng nề Arsenal 0-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháo thủ thành London đã dốc sức đè bẹp The Blues bốn bàn không gỡ trong trận chung kết Cúp Florida. Điều đó trực tiếp khiến HLV Tuchel thất vọng và ông đã đem ra so sánh giữa đội bóng Chelsea của mình với đối thủ lớn của họ tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu của Football.London, nhà cầm quân người Đức đã được hỏi liệu đội bóng của ông đã sẵn sàng cho mùa giải Premier League bắt đầu hay chưa. Ông đã trả lời bằng cách nói: "Tôi không thể đảm bảo điều đó được. Tôi đã thấy vừa qua có một đội Arsenal đang thi đấu đầy tinh thần nhiệt huyết, một mức độ của đẳng cấp thế giới, một mức độ thể lực mà chúng tôi không thể sánh kịp".

Trung vệ Antonio Rudiger và Andreas Christensen đã rời CLB vào mùa hè này dưới dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Romelu Lukaku trở lại Inter Milan dưới dạng cho mượn kéo dài một mùa giải. Ngoài bộ ba nói trên, vẫn có thể có nhiều sự ra đi khỏi sân Stamford Bridge.

Trận thua toàn diện Arsenal khiến nhà cầm quân Tuchel lo ngại cho Chelsea ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Trận thua toàn diện Arsenal khiến nhà cầm quân Tuchel lo ngại cho Chelsea ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Cả Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta đều được cho là sẽ chuyển đến Barcelona, ​​trong khi Timo Werner đang tìm kiếm một lối ra để tìm kiếm thời gian thi đấu nhiều hơn.

Tuchel tiếp tục đặt câu hỏi về cam kết tinh thần của đội bóng của ông sau trận đấu, đặc biệt là những cầu thủ có thể rời CLB vào mùa hè này. Ông nói thêm: "Có một quy ước cam kết tinh thần mà chúng tôi thiếu, bởi vì Chelsea có rất nhiều cầu thủ đang nghĩ đến việc rời đi và xem xét các lựa chọn của họ. Chúng tôi có những cầu thủ đã ra đi và tôi nghĩ vào lúc này điều đó là hiển nhiên. Chúng tôi không cần họ".

Mặc dù đã gặp nhiều sai lầm trong trận đấu của Chelsea, nhưng màn trình diễn của Kalidou Koulibaly là một điểm sáng hiếm hoi. Trung vệ người Senegal đã ký hợp đồng với The Blues với mức phí 33 triệu bảng vào mùa hè này.

Anh không đá chính trong trận đấu với đội bóng của HLV Mikel Arteta khi đã vào sân thay cho Emerson Palmieri ở hiệp 2 để có trận ra mắt trước mùa giải. Koulibaly đã chơi chắc chắn trong phần lớn thời gian của trận đấu và Tuchel ca ngợi cựu hậu vệ Napoli vì những nỗ lực của anh ấy.

HLV người Đức còn nhiều việc phải làm cho The Blues. Ảnh: CGI.

HLV người Đức còn nhiều việc phải làm cho The Blues. Ảnh: CGI.

Tuchel chia sẻ: " Koulibaly là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân đối với chúng tôi vào trận đó. Vào một buổi tối mà không có gì cảm thấy tốt ở toàn bộ đội bóng, thì điều này vô hình chung khiến tôi cảm thấy rất an tâm nơi hàng phòng ngự”.

Chelsea sẽ còn trận đấu trước mùa giải với Udinese vào ngày 29-7 tại Udine. Một tuần sau, chiến dịch Premier League của họ sẽ bắt đầu với trận đấu với Everton tại sân khách Goodison Park.

Vẫn còn phải xem liệu Koulibaly có được đá trận ra mắt trước Toffees hay không. Nếu The Blues không thể ký hợp đồng với một hậu vệ khác vào thời điểm đó, Tuchel có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải liên tục sử dụng trung vệ 31 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm