Neymar ra tòa và đối diện nguy cơ ngồi tù 5 năm

(PLO)- Công ty DIS muốn có một bản án nghiêm khắc cho siêu sao người Brazil với yêu cầu tòa án tuyên phạt 5 năm tù cho Neymar, đồng thời cấm thi đấu bóng đá trong thời hạn tương tự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã 9 năm trôi qua kể từ khi Neymar hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Barcelona từ gã khổng lồ Brazil, Santos. Anh đã từng được coi là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hành tinh vào thời điểm đó. Bản hợp đồng của anh đã nhận được rất nhiều sự phấn khích và đội tuyển quốc gia Brazil cũng đã rất thành công nhờ Neymar trong suốt khoảng thời gian qua.

Neymar đã thành công rực rỡ tại Barcelona, ​​trải qua 4 năm trước khi chuyển đến PSG vào năm 2017, khi anh tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của Lionel Messi. Khi chơi chung với chân sút người Argentina, tiền đạo của Brazil không bao giờ nổi bật hơn để tạo tiếng vang nhiều hơn cho mình.

Mặc dù quãng thời gian thi đấu trên sân của Neymar ở Catalonia là một thành công, nhưng vụ chuyển nhượng của anh là nguyên do cho một trong những hành động điên rồ lớn nhất trong thế giới bóng đá.

Neymar bị cho là gian dối khi chuyển từ Santos về chơi bóng cho Barca. Ảnh: CGI.

Neymar bị cho là gian dối khi chuyển từ Santos về chơi bóng cho Barca. Ảnh: CGI.

Đến thời điểm này, ai cũng biết rằng việc ký hợp đồng với Barcelona của Neymar liên quan đến rất nhiều thương vụ tham nhũng do chủ tịch của CLB lúc bấy giờ là Sandro Rossell, người đã thông đồng với cha và cũng chính người đại diện của cầu thủ người Brazil. Những khúc mắc của bản hợp đồng này cũng có sự đồng lõa của cựu giám đốc Santos FC để có được sự ra đi hợp pháp cho Neymar.

Một đơn kiện đã được gửi bảy năm trước bởi DIS, một công ty sở hữu 40% bản quyền của Neymar vào thời điểm anh chuyển đến Barca. Đơn kiện cho rằng họ đã bị cầu thủ, gia đình anh và Barcelona lừa dối. Họ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện.

Thương vụ chuyển nhượng của Neymar từ Santos đến Barca đã gây ra nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Nhiều nguồn tin cho rằng, chân sút Brazil và cha của anh, đã qua mặt Santos ký hai bản hợp đồng với Barca, trong đó một bản được cho có giá trị 33 triệu bảng mà CLB Brazil không hề hay biết.

Vụ việc đã kéo dài một thời gian dài và vào tháng 10, sẽ có phiên điều trần cuối cùng về vấn đề này tại Tòa án Barcelona. Tại đây, các thẩm phán sẽ làm sáng tỏ một số chi tiết của vụ án và các yêu cầu trừng phạt đối với bên Neymar và những đồng phạm liên quan.

Cựu cầu thủ của Barca có thể phải ngồi tù sau vụ chuyển nhượng đình đám về Barca từ 9 năm trước. Ảnh: CGI.

Cựu cầu thủ của Barca có thể phải ngồi tù sau vụ chuyển nhượng đình đám về Barca từ 9 năm trước. Ảnh: CGI.

Cụ thể, Neymar sẽ ra tòa vì vụ án tham nhũng của quá khứ vào ngày 17-10, chỉ một tháng trước vòng chung kết FIFA World Cup 2022 ở Qatar, và theo các nguồn tin, các luật sư muốn tòa án tuyên phạt anh ta hai năm tù và phạt tiền 10 triệu bảng.

Tuy nhiên, DIS, bên phía khiếu nại muốn có một bản án nghiêm khắc hơn nhiều cho siêu sao người Brazil. Họ đang yêu cầu tòa án tuyên án 5 năm tù cho Neymar, đồng thời yêu cầu cựu ngôi sao của Barca bị cấm thi đấu bóng đá trong thời hạn tương tự.

Cơ quan công tố cũng sẽ yêu cầu án tù đối với hai cựu chủ tịch của Barca bị thất sủng là Rossell, và Josep Maria Bartomeu, người từng là phó chủ tịch của CLB khi thương vụ Neymar được thực hiện. Giả sử DIS thắng kiện, đồng nghĩa với việc chân sút số một của đội tuyển Brazil sẽ không thể chơi World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm