Chủ tịch và sao Barca mong Messi trở lại Camp Nou

(PLO)- Cầu thủ chạy cánh Ansu Fati của Barcelona đã tuyên bố anh muốn tiền đạo Lionel Messi của Paris Saint-Germain trở lại Camp Nou.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha nói rằng cầu thủ người Argentina xứng đáng với điều tốt đẹp hơn sau khi anh rời CLB vào mùa hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do.

Messi được cho là đã trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của Barcelona sau khi ghi 672 lần trong 778 lần ra sân. Anh cũng đã giành được 10 chức vô địch La Liga cũng như ba chức vô địch Champions League cùng đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, biểu tượng người Argentina gia nhập PSG khi Blaugrana không thể đủ khả năng cung cấp cho anh một hợp đồng mới do tình hình tài chính mong manh dễ vỡ của họ.

Cầu thủ 35 tuổi đã trải qua một chiến dịch ra mắt khó khăn ở Paris, chỉ ghi được 11 bàn sau 34 trận trên mọi đấu trường. Đồng đội cũ trẻ tuổi của anh, Fati đã cầu xin CLB đưa Messi trở lại để mang lại cho anh một hành trình tốt đẹp hơn.

Tiền đạo trẻ Fati ước ao chơi bóng trở lại với đàn anh biểu tượng Messi. Ảnh: CGI.

Tiền đạo trẻ Fati ước ao chơi bóng trở lại với đàn anh biểu tượng Messi. Ảnh: CGI.

Số 10 mới của Barcelona chia sẻ với TV3: “Nói về Messi sao? Vâng, tôi muốn anh ấy trở lại đội bóng. Messi xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp hơn ở Barcelona vì người dân Barca coi anh ta như là Chúa. A​nh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử”.

Messi chỉ ghi sáu bàn ở Ligue 1 là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2005-2006, anh không đạt con số hai con số. Cầu thủ huyền thoại này thậm chí còn bị những người ủng hộ PSG la ó sau trận thua bẽ mặt ở vòng hai Champions League trước Real Madrid.

Theo bài báo đã được tham khảo bởi Daily Mail, chủ tịch Joan Laporta của Blaugrana gần đây đã đưa ra nhận xét tương tự với Fati khi được hỏi về Messi. Ông tuyên bố: “Đối với Barca, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, hiệu quả nhất. Đối với tôi, anh ấy chỉ có thể so sánh với Johan Cruyff. Nhưng điều đó phải xảy ra vào một ngày nào đó. Chúng tôi phải đưa ra quyết định như một hệ quả của những gì chúng tôi được thừa hưởng quyết định do hậu quả của di sản rắc rối tài chính mà chúng tôi đã nhận được từ người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu".

Chủ tịch Laporta có cảm giác còn mắc nợ Messi. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Laporta có cảm giác còn mắc nợ Messi. Ảnh: CGI.

Laporta thừa nhận rằng người từng 7 lần đoạt Quả bóng vàng có thể trở lại đội bóng xứ Catalan trong tương lai. Ông nói: “Việc cậu ấy ra đi phải xảy ra vào một ngày nào đó ở tương lai. Chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định vì lợi ích của CLB. Tập thể đội bóng luôn phải được xếp trên mọi cầu thủ và HLV.

Nhưng tôi nghĩ rằng câu chuyện của Messi ở Barca vẫn chưa khép lại. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo nó sẽ có một cái kết đẹp hơn. Về mặt đạo đức, tôi cho rằng mình đã làm những gì cần phải làm. Tuy vậy, với tư cách chủ tịch Barca, tôi thấy mình vẫn đang mắc nợ Messi.

Tôi hy vọng rằng, chuyến phiêu lưu của Messi ở Barca vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ trách nhiệm của chúng tôi là cố gắng tìm một chút thời gian để sửa chữa nó, cơ hội để Messi còn mở và chưa đóng, vì vậy nó nên có một cái kết đẹp hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm