"Tôi hài lòng", Ferguson chia sẻ. "Scholes biết cậu ấy đã mắc sai lầm khi tuyên bố giải nghệ quá sớm. Giờ thì Scholes biết chắc rằng nếu cậu ấy chơi khoảng 25 đến 30 trận mùa tới, đó sẽ là những trận cầu chất lượng thật sự".
"Tôi nghĩ đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Scholes. Chúng tôi biết cách làm thế nào để sử dụng cậu ấy hợp lý và hiệu quả nhất", ông nói thêm.
Paul Scholes vẫn rất hữu ích với MU.
Scholes tuyên bố giải nghệ cuối mùa 2010-2011 và đã chuyển sang công tác huấn luyện ở đội dự bị MU. Lý do khiến anh nghỉ đá khi đó là tiền vệ này không muốn ở lại và phải chấp nhận thực tế rằng cơ hội ra sân cho anh không còn nhiều.
Nhưng đến tháng 1/2012, vì nhớ bóng đá, nhớ bầu không khí của các trận cầu đỉnh cao cộng thêm sự tác động từ phía Ferguson và các đồng đội, Scholes đã rút lại quyết định giải nghệ và tái xuất, thi đấu cho MU.
Kể từ lần vào sân thay người, tái xuất trong trận thắng Man City ở Cup FA hồi tháng 1, Scholes đã đá cho MU cả thảy 20 trận cho đến cuối mùa, ghi bốn bàn. 14 trong số này là những trận anh có tên trong đội hình xuất phát.
Sức sáng tạo, kinh nghiệm và những đóng góp tích cực của Scholes là cơ sở để MU bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn cuối mùa. Từ chỗ đứng thứ nhì và bị Man City bỏ xa năm điểm, MU có thời điểm vươn lên dẫn đầu cuộc đua ở giải Ngoại hạng với 8 điểm nhiều hơn và chỉ chịu về đích ở vị trí thứ nhì với cùng 89 điểm như đại kình địch.
Dù chỉ đá nửa mùa giải, Scholes vẫn về thứ ba trong cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, chỉ sau đồng đội Rooney và người thắng giải Robin Van Persie.
"Tôi hài lòng khi HLV Ferguson thấy tôi còn có thể đóng góp cho MU", Scholes nói sau lễ kí hợp đồng.
Các chi tiết tài chính chưa được tiết lộ.
Theo Phương Minh (VNE)