MU quyết vượt ải Liverpool

(PLO)- MU có chuyến hành quân làm khách trên sân Anfield của Liverpool ở vòng 26 Premier League, đây là một thử thách không nhỏ cho Quỷ đỏ khi đội chủ nhà đang có dấu hiệu trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

MU vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu trong 6 năm liền bằng danh hiệu vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau trận chung kết thắng Newcastle 2-0. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đã thể hiện lối chơi tấn công hết sức thuyết phục, đặc biệt tiền đạo chủ lực Rashford đang trở thành sát thủ đáng gờm trong vòng cấm, tiền đạo của MU hiện đang có 14 bàn thắng và đứng vị trí thứ 4 trên bảng thành tích vua phá lưới.

Mục tiêu của MU trong mùa giải 2022 - 2023 chính là lọt vào Top 4 Premier League và tiến sâu vào đấu trường Europa League và FA Cup. Chính vì thế, MU không được phép mắc sai lầm ở các trận cầu còn lại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ten Hag, MU đã hồi sinh đáng kinh ngạc bằng những chiến thắng thuyết phục để lọt vào Top 4 như hiện tại.

Rashford đang có phong độ rất cao khi giúp MU có nhiều chiến thắng quan trọng. Ảnh: Getty
Rashford đang có phong độ rất cao khi giúp MU có nhiều chiến thắng quan trọng. Ảnh: Getty

Hành quân đến làm khách trên sân Anfield sẽ là một thử thách không đơn giản cho MU, đặc biệt trong Liverpool đã có lại tinh thần sau chiến thắng 2-0 trước Wolves. Mục tiêu của thầy trò HLV Jurgen Klopp chính là tấm vé dự Champions League mùa sau. Muốn thực hiện điều này Liverpool phải duy trì thành tích chiến thắng của mình.

Hai đội đang rất cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hi vọng, MU quyết tâm bám sát Arsenal và Man City ở cuộc đua vô địch, còn Liverpool chính là vị trí Top 4. Trên lý thuyết, MU vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch với 2 đội Top đầu nếu duy trì mạch chiến thắng của mình. Còn Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội dự Champions League mùa sau vì cả Tottenham và Newcastle đang có phong độ không tốt.

MU đang có phong độ ổn định và sẵn sàng cho cuộc đua vô địch. Ảnh: Getty
MU đang có phong độ ổn định và sẵn sàng cho cuộc đua vô địch. Ảnh: Getty

Hiện tại, MU đang có 49 điểm và đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cách Arsenal 14 điểm và Man City 9 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Khoảng cách này có thể bị san lấp nếu Pháo thủ và Man xanh cùng sẩy chân, còn Liverpool hiện đang có 39 điểm và đứng vị trí thứ 6, cách Top 4 của Tottenham 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Ở lượt trận đi, MU tuy có khởi đầu không thuận lợi nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 trên sân Old Trafford, ở trận lượt về này, MU rất quyết tâm tiếp tục có được niềm vui chiến thắng trước Liverpool.

Lực lượng của hai đội cũng đang khá ổn định khi có sự trở lại của nhiều trụ cột, Liverpool chỉ thiếu vắng Thiago, Luiz Diaz, còn MU thì vẫn chưa có sự phục vụ của Eriksen, Van de Beek.

Liverpool không phải là đối thủ dễ chịu, đặc biệt được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Getty
Liverpool không phải là đối thủ dễ chịu, đặc biệt được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Getty

Thành tích đối đầu giữa hai đội cũng khá cân bằng, trong lịch sử hai đội gặp nhau tổng cộng 237 lần, trong đó MU thắng 89 trận, Liverpool thắng 80 trận, hai đội hoà nhau 68 trận. Trong 5 trận gần nhất, MU thắng 2 và thua 3 trước The Kop.

Với lợi thế sân nhà, CĐV Liverpool hi vọng sẽ có được thành tích tốt trước Quỷ đỏ, ít nhất cũng giữ lại 1 điểm trên sân nhà Anfield. Trận đấu giữa Liverpool và MU sẽ diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay (5-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm