MU thắng hi hữu giữa tâm bão

Ở các trận đấu Champions League rạng sáng nay (19/10), hầu hết các “ông lớn” đều giành thắng lợi dễ dàng trước những đội bị đánh giá là yếu hơn.

Ở bảng A, Manchester United đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Estadio da Luz của Benfica nhờ bàn thắng duy nhất của Rashford trong hiệp 2. Dù phải làm khách trước Benfica, nhưng Man United đã trình diễn thứ bóng đá đầy chắc chắn và thực dụng. MU kiểm soát bóng nhiều hơn và bịt mọi đường tấn công của đối phương.

Bàn thắng hi hữu của MU.

Tuy nhiên, phải nhờ đến sự may mắn và cả hi hữu MU mới có được bàn thắng duy nhất trận đấu. Phút 64, từ quả đá phạt bên cánh trái, Rashford thực hiện quả treo bóng vào mà như sút, dù đường bóng đi không hiểm nhưng thủ thành Svilar lại lúng túng trong xử lý, anh nhảy lên ôm gọn được bóng nhưng khi tiếp đất lại lùi sâu vào cầu môn nhà để bóng… nằm gọn trong lưới.

Những phút còn lại, Benfica dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng san bằng tỉ số vì hàng thủ chơi quá khôn ngoan và chắc chắn của MU. Thắng trận này, M.U củng cố vững chắc ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Benfica bét bảng không có điểm nào.

Ở trận còn lại, CSKA Moscow thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Basel. Như vậy Basel xếp nhì bảng có 6 điểm, còn CSKA Moscow thứ ba có 3 điểm.

Tại bảng B, hai đại gia nước Đức và Pháp đều giành chiến thắng dễ dàng trước những đội bóng dưới cơ. PSG thắng đậm Anderlecht 4-0 ngay trên sân khách. Một lần nữa, bộ ba Mbappe – Neymar – Cavabi lại tỏa sáng khi mỗi người ghi một bàn thắng, bàn thắng còn lại được ghi do công của Di Maria.

Bayern Munich đã gượng dậy sau thất bại 0-4 trước PSG.

Trận còn lại, Bayern Munich thắng dễ Celtic 3-0 trên sân nhà nhờ các bàn thắng của Muller, Kimmich và Hummels. Với kết quả này, PSG tiếp tục dẫn đầu bảng với 9 điểm, Bayern thứ hai có 6 điểm, Celtic có 3 điểm xếp thứ ba còn Anderlecht xếp cuối chưa có điểm nào.

Ở bảng C, Atletico Madrid tiếp tục phong độ nhạt nhòa khi không thể thắng nổi đội yếu nhất bảng Qarabag FK. Trong 15 phút cuối chưa tính bù giờ, Atletico chơi hơn một người nhưng họ vẫn không thể tìm được bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Chelsea dù bị cắt mạch thắng nhưng vẫn giữ được ngôi đầu.

Trận còn lại, sự chủ quan của Chelsea suýt chút nữa khiến họ ôm hận trước Roma trên sân nhà Stamford Bridge. Sớm vượt lên dẫn trước đối thủ 2-0 nhờ hai bàn thắng của David Luiz và Eden Hazard nhưng sau đó Chelsea bất ngờ bị Roma chọc thủng lưới ba lần liền.

Phải nhờ đến tài năng của Hazard, Chelsea mới giành lại 1 điểm. Trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa 3-3. Với kết quả này, Chelsea vẫn dẫn đầu bảng với 7 điểm, Roma có 5 điểm, Atletico có 2 điểm còn Qarabag FK 1 điểm.

Tại bảng D, Juventus phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Sporting 2-1 trên sân nhà. Trong đó, bàn thắng ấn định tỉ số của Mario Mandzukic được ghi ở phút 84.

Barcelona thắng 3 trận liền.

Trận còn lại, Barcelona thắng dễ Olympiacos 3-1 trên sân nhà Nou Camp nhờ các bàn thắng của Dimitrios Nikolaou (phản lưới), Messi và Lucas Digne. Chính cầu thủ đá phản lưới nhà Dimitrios Nikolaou đã ghi bàn danh dự cho Olympiacos ở phút 90.

Hiện tại ở bảng này, Barcelona vẫn dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối, Juventus có 6 điểm đứng thứ hai, Sporting có 3 điểm còn Olympiacos chưa có điểm nào.

Kết quả các trận đấu Champions League rạng sáng nay:

Bảng xếp hạng các bảng A, B, C, D:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm